Multimedia Đọc Báo in

Chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục được khẳng định

09:06, 15/06/2014

Với rất nhiều nỗ lực, ngành giáo dục tỉnh ta đã giữ vững số lượng và chất lượng giải học sinh giỏi (HSG) quốc gia bậc THPT qua từng năm. Thành tích này không chỉ tập trung vào một số trường có bề dày về giáo dục mũi nhọn mà “được chia” cho nhiều trường vùng sâu, vùng xa…

Năm 2014, Dak Lak đoạt 31 giải HSG giỏi quốc gia, gồm 4 giải Nhì, 15 giải Ba và 12 giải Khuyến khích. So với năm 2013 giảm 2 giải, nhưng chất lượng nâng cao hơn. Xét về tổng số giải, tỉnh ta đứng thứ Nhì trong 10 tỉnh khu vực Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên (sau tỉnh Bình Định - đoạt 36 giải), xếp vị thứ Nhất về chất lượng giải. Trong 31 em đoạt giải có 7 em thuộc các trường THPT, gồm: Dân tộc nội trú N’Trang Lơng (1 giải Nhì và 1 giải Khuyến khích môn Lịch sử), Nguyễn Tất Thành (giải Nhì môn Lịch sử), Cư M’gar (giải Ba môn Địa lý), Lê Hồng Phong (giải Ba môn Hóa học), Krông Bông (giải Khuyến khích môn Vật lý), Trần Quốc Toản (giải Khuyến khích môn Địa lý). Trước đó, năm 2013 tỉnh ta đoạt 33 giải, trong đó có 4 em đến từ các trường THPT không chuyên: Trần Quốc Toản (huyện Ea Kar), Việt Đức (huyện Cư Kuin), Phan Đình Phùng (huyện Krông Pak), Nguyễn Tất Thành (huyện M’Drak). Cô Võ Đăng Mỹ Hảo, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Tất Thành chia sẻ: “So với các trường ở thành phố, việc phát  hiện, đào tạo, bồi dưỡng HSG ở các trường vùng sâu, vùng xa gặp nhiều khó khăn, trước hết là nguồn tuyển, bởi học sinh có những hạn chế nhất định về học lực. Vì vậy, ngoài phân công nhiệm vụ cho các giáo viên bộ môn, trường chọn những giáo viên giàu kinh nghiệm, tâm huyết phụ trách việc bồi dưỡng HSG, nên chất lượng giáo dục mũi nhọn không ngừng nâng lên. Liên tục trong 2 năm 2013 và 2014 nhà trường có học sinh đoạt giải quốc gia môn Lịch sử.

Giờ ôn tập Toán của Trung tâm GDTX huyện Krông Năng.
Giờ ôn tập Toán của Trung tâm GDTX huyện Krông Năng.

Không riêng kỳ thi HSG giỏi quốc gia, ở những “sân chơi” trí tuệ khác, học sinh các trường THPT cũng không “thua chị kém em”. Đơn cử kỳ thi Olympic truyền thống 30-4 nhiều năm trước chỉ có Trường THPT Chuyên Nguyễn Du tham gia, thì từ năm 2012-2013 có thêm trường THPT Dân tộc nội trú N’Trang Lơng. Ngay năm đầu tiên tham gia, trường chuyên biệt này đoạt 5 huy chương (4 huy chương Bạc, 1 huy chương Đồng). Năm học 2013-2014, kỳ thi thu hút thêm các trường THPT: Ngô Gia Tự (huyện Ea Kar), Nguyễn Bỉnh Khiêm (huyện Krông Pak), thực hành Cao Nguyên và Buôn Ma Thuột. Hay lần đầu tiên tham gia Kỳ thi Khoa học Kỹ thuật dành cho học sinh THPT cấp quốc gia năm 2014 khu vực phía Nam diễn ra tại TP. Cần Thơ, tỉnh ta tham dự 3 dự án và đều đoạt giải. Thật bất ngờ cả 3 dự án này đều của học sinh các trường huyện, cụ thể: Dự án “Đèn báo giao thông ở các ngã tư nông thôn và trường học sử dụng máy phát điện bằng sức gió công suất nhỏ” của Trường THPT Phạm Văn Đồng (huyện Krông Ana) đoạt giải Ba cấp quốc gia; 2 Dự án "Chuông điện thông minh" của nhóm tác giả Trường THPT Phan Đình Phùng (huyện Krông Pak) và "Chế tạo mô hình xe môi trường đô thị đa năng"  của Trường THPT Lê Hữu Trác (huyện Cư M’gar) đoạt giải đặc biệt của nhà tài trợ là Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh và Cao đẳng Công nghệ Đại Việt.

Giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn là mục tiêu ngành Giáo dục đang hướng tới. “Ngoài sự quan tâm, huy động nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất, bổ sung thiết bị, đồ dùng giảng dạy- học tập, không thể không nói đến đổi mới công tác quản lý, phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện” – đó là đánh giá của ông Phan Hồng, Giám đốc Sở GD-ĐT tại Lễ tuyên dương, phát thưởng HSG quốc gia năm 2014. Để đạt mục tiêu đề ra, liên tục nhiều năm liền Sở GD-ĐT thực hiện đồng bộ các giải pháp: nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc phát hiện, lập kế hoạch bồi dưỡng, thiết lập cơ chế phối hợp trong công tác bồi dưỡng; mời chuyên gia đầu ngành các bộ môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý… của các trường đại học uy tín tham gia bồi dưỡng HSG.  Không chỉ truyền thụ kiến thức cho giáo viên, học sinh, các chuyên gia còn truyền lửa đam mê, kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng, học tập để đạt thành tích cao. Đối với Trường THPT Chuyên Nguyễn Du - đơn vị chịu trách nhiệm chủ yếu tuyển chọn, bồi dưỡng các đội tuyển của tỉnh tham gia các kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, Sở GD-ĐT chỉ đạo nhà trường tập trung xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán nhiệt tình, tâm huyết tham gia bồi dưỡng kiến thức cho các em theo hướng mở, linh hoạt. Với các trường THPT không chuyên tập trung đổi mới và nâng cao hiệu quả quản lý trường học, quản lý công tác chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học, duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, coi trọng công tác phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng  HSG.

Nguyên Hoa


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.