Multimedia Đọc Báo in

Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ pháp chế ngành Giáo dục

09:47, 04/10/2013

Bộ GD-ĐT vừa ban hành chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng công tác pháp chế cho cán bộ pháp chế ngành giáo dục.

Đội ngũ cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Dak Lak tham dự
Đội ngũ cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Dak Lak tham dự hội nghị  sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 48 của Bộ Chính trị (Ảnh: minh họa)
 
Mục tiêu chương trình nhằm trang bị một số kiến thức pháp luật và kỹ năng cơ bản về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ pháp chế ngành giáo dục, góp phần nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ pháp chế, kiện toàn hệ thống pháp chế ngành giáo dục và tăng cường quản lý nhà nước bằng pháp luật trong lĩnh vực giáo dục. Đồng thời, hình thành kỹ năng nghiệp vụ cần thiết, nâng cao tính chuyên nghiệp cho cán bộ pháp chế gắn với chức trách, nhiệm vụ của cán bộ pháp chế trong bộ máy hành chính nhà nước và yêu cầu của vị trí việc làm, đáp ứng công việc được giao.
 
Lượng kiến thức bắt buộc một khóa bồi dưỡng là 85 tiết, trong đó 57 tiết lý thuyết và 28 tiết thảo luận, thực hành. Bồi dưỡng theo hình thức tập trung 1 đợt tại Học viện quản lý giáo dục hoặc Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP. Hồ Chú Minh. Kết thúc khóa bồi dưỡng, những học viên đủ điều kiện về chuyên cần (lên lớp không ít hơn 80% số giờ) và đạt yêu cầu trở lên đối với điểm tiểu luận cuối khóa thì được cấp chứng chỉ theo quy định.
 
Nguồn GD&TĐ
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Già Y Hơ Êban – Người “giữ lửa” buôn làng
Tây Nguyên – mảnh đất của nắng gió và những bản trường ca bất tận. Nơi đây, trong từng nếp nhà sàn, bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số vẫn được lưu giữ và truyền nối qua bao thế hệ. Và tại buôn Knia 4, của xã Ea Nuôl, có một người có uy tín, góp phần giữ lửa truyền thống – đó là già làng, Y Hơ Êban.