Multimedia Đọc Báo in

Sở GD-ĐT tổng kết “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”

20:09, 09/10/2012

Chiều 9-10, Sở GD-ĐT tổ chức Tổng kết Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời (diễn ra từ ngày 1 đến 7-10).

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Nguyễn Ngọc Quang phát biểu tại Lễ tổng kết
Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Nguyễn Ngọc Quang phát biểu tại Hội nghị tổng kết

Với chủ đề “Học để trở thành người công dân tốt”, Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2012 được các địa phương trong tỉnh hưởng ứng với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng. Toàn tỉnh đã mở được 14 lớp phổ cập trung học cơ sở, xóa mù chữ với sự tham gia của hơn 300 học viên. Các trung tâm học tập cộng đồng và các cơ sở giáo dục đã tổ chức giới thiệu chuyên đề nâng cao kỹ năng, trình độ hiểu biết về các lĩnh vực trong đời sống xã hội thu hút hàng vạn người dân và học sinh. Sở GD-ĐT đã tổ chức thi chứng chỉ nghề phổ thông cho 47.261 học sinh THCS, THPT; Công ty  Cổ phần Sách thiết bị Dak Lak tổ chức tuần lễ bán sách giảm giá 50% cho tất cả các đối tượng. Các đơn vị triển khai thực hiện tốt Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời, góp phần xây dựng xã hội học tập là  huyện Ea Kar, Krông Ana, Cư M’gar…

Các đại biểu tham dự Lễ tổng kết
Các đại biểu tham dự tổng kết

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới ngành Giáo dục chủ động tham mưu tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương bảo đảm hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng, các thiết chế giáo dục ngoài nhà trường bền vững; tăng cường công tác tuyên truyền và đẩy mạnh xã hội hóa học tập, đặc biệt khơi dậy mọi tiềm năng trong nhân dân và các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, cá nhân có tâm huyết tạo nguồn lực để thực hiện các mục tiêu về giáo dục tạo nhiều cơ hội học tập suốt đời…

Nguyên Hoa
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.