Multimedia Đọc Báo in

Dấu ấn công an chính quy về xã biên giới

05:44, 10/12/2020

Ia Lốp là xã biên giới, cách trung tâm huyện Ea Súp hơn 50 km. Toàn xã có 1.790 hộ dân, hơn 6.700 nhân khẩu, với 16 dân tộc anh em cùng sinh sống ở 18 thôn, buôn (50% số dân là người dân tộc thiểu số).

Đây là địa bàn nhiều đối tượng tội phạm thường chọn làm nơi hoạt động, ẩn nấp… khiến việc bảo đảm an ninh trật tự gặp rất nhiều khó khăn.

Thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 30-5-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng lực lượng công an xã chính quy, từ tháng 7-2019, Công an tỉnh đã điều động 6 cán bộ, chiến sĩ công an chính quy về đảm nhận nhiệm vụ phụ trách địa bàn xã Ia Lốp. Theo đó, lực lượng công an xã đã nhanh chóng nắm bắt địa bàn, rà soát, sàng lọc các đối tượng, lập danh sách theo dõi quản lý, đồng thời, triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, từng bước bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Công an xã Ia Lốp đến thăm hỏi,  trò chuyện nắm bắt  đời sống người dân.
Công an xã Ia Lốp đến thăm hỏi, trò chuyện nắm bắt đời sống người dân.
 

“Từ khi lực lượng công an chính quy được tăng cường về xã, tình hình vi phạm pháp luật đã giảm hẳn về số vụ, số người vi phạm. Nhận thức của quần chúng nhân dân trong đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới cũng được nâng lên rõ rệt...”. 

 
Bí thư Đảng ủy xã Ia Lốp Phạm Khắc Dũng

Thiếu tá Nguyễn Quốc Hoan, Trưởng Công an xã Ia Lốp cho biết, xã Ia Lốp giáp ranh với Campuchia nên không loại trừ khả năng các loại tội phạm buôn người, ma túy, cờ bạc xuyên quốc gia. Công an xã phân công cán bộ, chiến sĩ trực 24/24 giờ, tổ chức tuần tra, kiểm soát, thậm chí là mật phục, nhằm kiềm chế các điểm “nóng” về an ninh trật tự, gây rối nơi công cộng... Chỉ sau hơn một năm về phụ trách cơ sở đến nay, Công an xã Ia Lốp phối hợp lực lượng bộ đội biên phòng trên địa bàn bắt giữ nhiều trường hợp vi phạm pháp luật; phát hiện và xử lý hơn 20 vụ việc đánh bạc, trộm cắp, cố ý gây thương tích, sử dụng ma túy… thu giữ hàng chục vũ khí, hung khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ trái phép các loại.

Ông Hồ Văn Đức, Trưởng thôn Trung (xã Ia Lốp) nhận xét: Lực lượng công an chính quy về phụ trách địa bàn xã hoạt động có nền nếp, chính quy và hiệu quả hơn hẳn. Đặc biệt, công an xã đã xây dựng và triển khai hiệu quả mô hình “Kết nối mạng xã hội - Bình yên cho mỗi gia đình”. Thông qua trang Zalo này, người dân được hướng dẫn các thủ tục hành chính; cập nhật các quy định mới, văn bản quy phạm pháp luật, tin tức thời sự; cảnh báo các loại tội phạm, dịch bệnh, tai nạn thương tích… Khi nhận được tin báo về an ninh trật tự, lực lượng công an xã đều nhanh chóng có mặt tại hiện trường dù là nửa đêm hay khi trời mưa gió.

Công an xã Ia Lôp bàn giai tài sản bị trộm cắp về cho doanh nghiệp.
Công an xã Ia Lôp bàn giai tài sản bị trộm cắp về cho doanh nghiệp.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Ia Lốp Phạm Khắc Dũng, các cán bộ, chiến sĩ công an chính quy được điều động về xã Ia Lốp đã phát huy được tính chuyên nghiệp trong dự báo, nắm chắc tình hình, xử lý, giải quyết các vụ việc an ninh trật tự nhanh chóng, hiệu quả. Phong trào Toàn dân đoàn kết bảo vệ an ninh Tổ quốc được triển khai sâu - rộng - hiệu quả thông qua việc thành lập và điều hành hợp lý các mô hình như: Gia đình hạnh phúc - thôn xóm bình yên; Chống vượt biên trái phép; Chung tay đẩy lùi các tệ nạn xã hội; Tổ tự quản an ninh thôn, xóm...

Lê Thành


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.