Multimedia Đọc Báo in

Công an huyện Cư M'gar tổ chức tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ

14:53, 25/09/2020
Sáng 25-9, Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Cư M’gar phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện tổ chức tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ thu hồi trong dân.
 
Số lượng tiêu hủy lần này bao gồm 74 khẩu súng hơi cồn tự chế, 50 khẩu súng kíp tự chế, 6 khẩu súng PCP, 4 khẩu súng thể thao, 2 khẩu súng lục, 7 khẩu súng hơi, 1 khẩu súng bắn mũi tên, 2 khẩu súng khác (chưa biết tên), 58 viên đạn, 3 vỏ đạn, 3 cái kiếm, 5 cái rựa, 31 cây mã tấu và 36 kg pháo (20 kg pháo hoa và 16 kg pháo bi, pháo đầu ông sư). 
 
1
Số lượng vũ khí, công cụ hỗ trợ thu hồi trong nhân dân được đưa đi tiêu hủy.
Việc tiêu hủy được tiến hành theo đúng quy trình, thủ tục, có sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng tiêu hủy, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Đối với các loại vũ khí và công cụ hỗ trợ thì dùng búa đập bể, cưa sắt cắt nhỏ hoặc đào hố sâu 2 - 3 m rồi đổ xăng đốt; đối với các loại pháo thì tháo rời và nhúng nước.
 
Số lượng vũ khí, công cụ hỗ trợ này được Công an huyện Cư M’gar thu giữ thông qua công tác kiểm tra hành chính cũng như tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác giao nộp từ đầu năm 2020 đến nay.
 
1
Lực lượng Công an huyện Cư M'gar tiến hành tiêu hủy pháo nổ bằng hình thức tháo ngòi và nhúng nước.
 
Hiện nay, Công an huyện Cư M’gar đang chỉ đạo các Đội nghiệp vụ và Công an các xã, thị trấn chủ động triển khai quyết liệt các biện pháp đấu tranh, xử lý nghiêm các đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép; đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân tiếp tục tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ,  góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.
 
Thế Hùng

Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.