Multimedia Đọc Báo in

Phụ nữ Ea Kar tích cực tham gia bảo vệ môi trường

06:35, 08/03/2021

Nhằm giúp chị em hội viên nâng cao ý thức tiết kiệm khi sử dụng tài nguyên, xây dựng nếp sống văn minh, Hội LHPN huyện Ea Kar đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, vận động phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường.

Hằng năm, Hội LHPN huyện đã ký kết quy chế phối hợp với Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về bảo vệ môi trường; hướng dẫn, triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường, Tuần lễ quốc gia nước sạch vệ sinh môi trường... Hội cũng triển khai cho các cơ sở hội rà soát và đăng ký giúp đỡ các hộ gia đình thực hiện 8 tiêu chí của Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Bên cạnh đó, các cấp hội đã vận động chị em tham gia giữ gìn khu dân cư sạch đẹp, trồng mới và chăm sóc các con đường hoa, khơi thông cống rãnh thoát nước, dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm và các khu vực công cộng, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường...

 

“Qua công tác tuyên truyền, vận động, triển khai các mô hình, ý thức bảo vệ môi trường của chị em phụ nữ được nâng lên rõ rệt. Đến nay, huyện Ea Kar đã có 17.113 hộ đạt các tiêu chí gia đình 5 không, 3 sạch (chiếm 78,5% tổng số gia đình hội viên)”.

 
 
Chủ tịch Hội LHPN huyện Ea Kar Vũ Thị Thanh Giang

Thực hiện Chiến dịch “Nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần”, Hội LHPN huyện đã tổ chức phát động “Phụ nữ Ea Kar nói không với rác thải nhựa”. Trên cơ sở đó, các đơn vị đã linh hoạt triển khai những hoạt động thiết thực như: không sử dụng nước uống đóng chai nhựa trong cơ quan, tặng hộp đựng đồ ăn, làn cho chị em đi chợ, vận động chị em thu gom và phân loại rác thải tái sử dụng để gây quỹ giúp hội viên khó khăn...

Các cơ sở hội trên địa bàn huyện đã triển khai thực hiện những công trình, phần việc thiết thực như: lắp đặt đèn thắp sáng, con đường chi hội phụ nữ tự quản, con đường hoa, nhận chăm sóc và bảo vệ cây xanh khu vực hai bên đường, vận động gia đình hội viên hiến đất, góp tiền, công lao động để làm đường giao thông, xây dựng hội trường thôn, trồng hoa ven đường, xây dựng mô hình “Buôn tôi xanh - sạch - đẹp”, “Gia đình 5 không, 3 sạch”, “Chi hội phụ nữ 3 sạch”, “Phụ nữ nói không với rác thải nhựa  và túi ni lông”...

Mô hình thu gom rác thải của Chi hội phụ nữ thôn 14, xã Cư Yang (huyện Ea Kar).
Mô hình thu gom rác thải của Chi hội phụ nữ thôn 14, xã Cư Yang (huyện Ea Kar).

Điển hình là Hội LHPN xã Cư Yang đã thành lập mô hình thu gom rác thải và chọn Chi hội thôn 14 để làm mô hình điểm. Cùng với việc vận động hội viên phân loại rác thải tái sử dụng, vỏ thuốc bảo vệ thực vật, cách xử lý một số loại rác hữu cơ ngay tại nhà, Hội LHPN xã cũng đã hướng dẫn Chi hội thôn 14 thành lập hai điểm thu gom rác thải nhựa, rác tái chế và vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật để bán lấy tiền gây quỹ. Sau một thời gian hoạt động, mô hình thu được hơn 4 triệu đồng phục vụ cho hoạt động của chi hội. Hội viên đã nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, biết cách phân loại rác thải.

Chị Vũ Thị Thanh Giang, Chủ tịch Hội LHPN huyện Ea Kar cho biết, các cơ sở hội đã vận động và kêu gọi mạnh thường quân hỗ trợ làm nhà vệ sinh cho 26 hộ với số tiền 21,5 triệu đồng; vận động chị em giúp đỡ ngày công cho 32 hộ tự giác xây dựng nhà vệ sinh, di dời chuồng trại chăn nuôi tránh xa giếng nước sinh hoạt và nhà ở. Hội cũng đã đề xuất với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện hỗ trợ xây nhà vệ sinh cho 215 hộ hội viên với số tiền 1.000.000 đồng/hộ; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giải ngân trên 11,3 tỷ đồng vốn nước sạch vệ sinh môi trường cho 407 hộ...

Nguyễn Xuân


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tăng cường kiểm tra, bảo đảm an toàn thực phẩm
Vệ sinh an toàn thực phẩm đang là vấn đề nóng, được xã hội đặc biệt quan tâm. Nhằm đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người dân, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều cố gắng trong công tác quản lý, kiểm tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý những cơ sở sản xuất, buôn bán thực phẩm không an toàn.