Multimedia Đọc Báo in

Những "nữ tướng" ở phường Thống Nhất

08:33, 25/03/2020

Thật hiếm có ở nơi nào mà cả Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch HĐND và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đều là phụ nữ như ở phường Thống Nhất, TP. Buôn Ma Thuột. Người dân nơi đây thường gọi vui là “phường quý bà”, bởi dàn lãnh đạo chủ chốt toàn nữ của phường đều rất xinh đẹp, trẻ trung, năng động…

Chị Đỗ Thị Kim Dũng, Bí thư Đảng ủy phường cho biết, với đặc điểm là một phường trung tâm của thành phố, hầu hết các hộ dân đều làm nghề kinh doanh, thương mại, dịch vụ nên đây là thách thức cho công tác lãnh đạo. Bản thân là nữ nên có những khó khăn hơn so với nam giới khi phải cân bằng được quỹ thời gian dành cho công việc và gia đình... Vì vậy, để khẳng định năng lực của mình, chị luôn cố gắng cùng với tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy phường phát huy tinh thần đoàn kết, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Thành quả nổi bật nhất là Đảng bộ phường 4 năm liền được Tỉnh ủy tặng Bằng khen “Đảng bộ trong sạch tiêu biểu”; 4 năm liền phường Thống Nhất dẫn đầu cụm thi đua của thành phố; 3 năm liền dẫn đầu thành phố về chỉ số cải cách hành chính; 3 lần nhận Cờ thi đua của Bộ Công an trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…

Từ trái sang: các chị Vân, Ngọc, Trang trao đổi công việc.  Ảnh: M. Huyền
Từ trái sang, các chị Vân, Ngọc, Trang trao đổi công việc. 

Với chị Trịnh Như Ngọc, Chủ tịch UBND phường, phụ nữ làm công tác quản lý cũng có nhiều ưu thế như: phát huy được bản tính của giới nữ là cẩn thận, chu đáo, cầu toàn, tỉ mỉ… Cộng thêm đặc tính của phái đẹp là sự khéo léo, tinh tế, nhẹ nhàng trong giao tiếp sẽ giúp mọi việc có thể giải quyết một cách hợp tình, hợp lý. Phụ nữ cũng chịu khó tìm tòi học hỏi và phát huy sáng tạo từ những công việc thường ngày. Đặc biệt các bộ lãnh đạo ở phường luôn sát cánh làm việc với nhân viên từ những công việc nhỏ nhất. Chính vì vậy trong suốt nhiệm kỳ qua không xảy ra trường hợp khiếu kiện vượt cấp, kéo dài nào.

Chị Phạm Thị Hoàng Trang, Chủ tịch HĐND phường, người có tuổi đời (chưa đến 40) trẻ nhất trong số các chị lãnh đạo phường chia sẻ: Thường thì những nơi làm việc có đông phụ nữ sẽ dễ nảy sinh phức tạp, mất đoàn kết… Tuy nhiên ở phường Thống Nhất thì chị em rất đoàn kết, thông cảm và chia sẻ, hỗ trợ nhau trong công việc cũng như đời sống. Chính vì vậy mà bộ máy Đảng bộ, chính quyền vận hành ngày càng tốt. Hiện tại, trên địa bàn phường đang triển khai thực hiện tốt các mô hình điểm của thành phố như: mô hình một cửa hướng dẫn trực tuyến cho người dân; lắp đặt 113 camera giám sát an ninh; chấn chỉnh trật tự đô thị; duy trì bếp cơm xã hội…  

Còn theo chị Nguyễn Thị Ngọc Vân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, vì lãnh đạo toàn là nữ nên sự chu đáo, tận tình, nhân hậu luôn được phát huy trong công việc, đặc biệt là công tác an sinh xã hội. Điển hình như việc duy trì “Bếp cơm xã hội”, chị em trong Ban Thường vụ Đảng ủy phường luôn quan tâm cùng cán bộ, nhân viên chuẩn bị hàng trăm suất ăn phục vụ người nghèo trong hai buổi sáng thứ 3, thứ 5 và trưa thứ 7 hằng tuần. Lãnh đạo phường cũng thường xuyên thăm hỏi những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn để kịp thời giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con phát triển kinh tế. Chính vì thế trên địa bàn phường nhiều năm liền không có hộ nghèo.

Nhận xét về các "nữ tướng" của phường, ông Nguyễn Trọng Hiếu, Chủ tịch Hội Nông dân phường Thống Nhất không giấu sự cảm phục: "Tôi làm việc ở phường rất lâu rồi, đã trải qua 5 nhiệm kỳ Bí thư, Chủ tịch, nhưng với Ban Thường vụ nhiệm kỳ này thì tôi phục thực sự. Các đồng chí trẻ trung, năng động, có trình độ nên giải quyết công việc hợp tình, hợp lý. Chúng tôi cảm thấy thật may mắn khi được làm việc cùng những cán bộ tâm huyết với công việc như vậy!". Còn chị Nguyễn Thị Hương, một người dân đến bộ phận một cửa phường để làm thủ tục hành chính thì bày tỏ: “Tôi rất ấn tượng với cung cách, thái độ làm việc của cán bộ, nhân viên ở đây. Những tà áo dài tha thướt cùng với nụ cười thân thiện đã khiến cho tôi có cảm giác thoải mái, thân thiện, tin tưởng và được tôn trọng…”.  

Minh Huyền


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tăng cường kiểm tra, bảo đảm an toàn thực phẩm
Vệ sinh an toàn thực phẩm đang là vấn đề nóng, được xã hội đặc biệt quan tâm. Nhằm đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người dân, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk đã có nhiều cố gắng trong công tác quản lý, kiểm tra để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý những cơ sở sản xuất, buôn bán thực phẩm không an toàn.