Multimedia Đọc Báo in

Hội viên phụ nữ huyện Ea Kar tiết kiệm được hơn 57 triệu đồng từ phong trào làm theo lời Bác

17:56, 28/08/2017

Từ đầu năm đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Ea Kar đã triển khai nhiều phong trào thiết thực nhằm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động học tập và làm theo Bác gắn với cuộc vận động rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức người phụ nữ Việt Nam “Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang” thu hút 38.261 lượt chị tham gia; cán bộ phụ nữ chủ chốt cấp huyện và cơ sở đều đã xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05.

21
Hội viên phụ nữ thị trấn Ea Kar thực hiện mô hình tận dụng đất trống trồng rau xanh.

Bên cạnh đó, thực hành tiết kiệm theo gương Bác, Hội đã xây dựng được 41 hũ gạo, 24 ống tiền, 34 con heo đất tiết kiệm, thu được 43,76 triệu đồng và 2.677 kg gạo, hỗ trợ cho 101 chị có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 1 cháu khuyết tật và mua đồ dùng học tập cho 30 học sinh. Ngoài ra, hội viên các chi hội còn thực hiện tiết kiệm 5.000 đồng/người/tháng, thu được 13,55 triệu đồng, cho 5 chị khó khăn vay. Tổng số tiền tiết kiệm làm theo gương Bác hơn 57,3 triệu đồng.

Yến Ngọc


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.