Multimedia Đọc Báo in

Gần 280 tỷ đồng ổn định dân di cư ngoài kế hoạch

10:35, 10/11/2015
Triển khai chính sách hỗ trợ di dân, thực hiện định canh, định cư (ĐCĐC) cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2011 – 2015, Trung ương đã phân bổ cho Đắk Lắk gần 43 tỷ đồng đầu tư xây dựng 4 công trình hạ tầng, ĐCĐC cho 270 hộ theo hình thức phân tán.
 
Ngoài ra, 2 dự án ĐCĐC tập trung cho 483 hộ tại xã Cư Klông (Krông Năng) và Vụ Bổn (Krông Pắc) đang chờ Chính phủ phê duyệt. Đối với công tác bố trí ổn định dân di cư ngoài kế hoạch theo Quyết định 1776/QĐ-TTg, ngày 21 – 11 – 2012 của Chính phủ, trong 5 năm đã đầu tư 232,5 tỷ đồng để bố trí, sắp xếp, ổn định cho 836 hộ. Được biết, trong giai đoạn 2011 – 2015, có 272 hộ với gần 1.200 người dân tộc thiểu số từ các tỉnh phía Bắc di cư ngoài kế hoạch đến Đắk Lắk, tập trung tại các huyện M’Đrắk, Krông Bông, Ea Súp, Cư M’gar; trong đó, người Mông 206 hộ, 974 nhân khẩu, còn lại là người Tày, Nùng, Mường, Sán Chỉ...
 
Địa bàn dân di cư tự do tại xã Cư Kbang, huyện Ea Súp
Người dân di cư ngoài kế hoạch tại xã Cư Kbang, huyện Ea Súp
 
Theo đánh giá của UBND tỉnh, các dự án ĐCĐC đã góp phần ổn định sản xuất, đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số và bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương; tuy nhiên, do thiếu vốn đầu tư nên hiện chưa có dự án nào hoàn thành mà hầu hết chỉ được đầu tư các công trình thiết yếu.
 
 
Minh Thông
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.