Multimedia Đọc Báo in

Lễ hội Xuân hồng lần thứ VII: Kỳ vọng thu được 7.000 đơn vị máu

10:56, 17/02/2014

Ngày 16-2 tại Hà Nội, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương phối hợp với Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện TP. Hà Nội và Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội tổ chức Lễ hội Xuân hồng lần thứ VII và Kỷ niệm 20 năm công tác vận động hiến máu tình nguyện (1994 – 2014). Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã tới dự và đánh trống khai hội.

Công tác vận động hiến máu tình nguyện ở nước ta đã trải qua những dấu mốc quan trọng như: Ngày 24-1-1994, ngày hiến máu nhân đạo được tổ chức lần đầu tiên  thành công. Năm 1995, Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định lấy ngày 6-1 là ngày toàn quốc hiến máu nhân đạo. Năm 2000, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 43/QĐ-TTg về việc vận động khuyến khích toàn dân hiến máu tình nguyện (HMTN) và lấy ngày 7-4 hằng năm là Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện. Tháng 2-2008, Ban Chỉ đạo quốc gia vận động HMTN chính thức thành lập, hình thành hệ thống ban chỉ đạo từ trung ương tới địa phương, góp phần tích cực thúc đẩy công tác vận động HMTN phát triển toàn diện.

Phát biểu tại buổi lễ lần này, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên khẳng định: hơn 20 năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện của nước ta đã thu được những kết quả rất đáng khích lệ, thu được hơn 8,2 triệu đơn vị máu để phục vụ điều trị cho hàng triệu bệnh nhân và đã có rất nhiều người được cứu sống nhờ truyền máu kịp thời. Tỷ lệ hiến máu tình nguyện đã đạt 90,2%; tỷ lệ dân số hiến máu đạt 1,08%, đáp ứng trên 50% so với nhu cầu cấp cứu và điều trị...

1
Sinh viên Trường Cao đẳng nghề Thanh niên dân tộc Tây Nguyên tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh minh họa: N.X

Lễ hội Xuân hồng lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Hội vào năm 2008 – là sự kiện hiến máu có quy mô lớn nhất, được tổ chức vào đầu năm mới. Từ ý tưởng tổ chức một ngày hội hiến máu nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm máu điều trị ngay sau Tết Nguyên đán, Lễ hội Xuân hồng đầu tiên đã đạt kỷ lục về số lượng đơn vị máu tiếp nhận được trong 1 ngày tại thời điểm đó (2.610 đơn vị). Cho đến nay, qua 6 kỳ tổ chức (2008 - 2013) tại Thủ đô, đã có 30.106 đơn vị máu được tiếp nhận được, góp phần khắc phục tình trạng khan hiếm máu kịp thời và hiệu quả ngay sau Tết Nguyên đán. Từ năm 2010 đến nay, Ban Chỉ đạo quốc gia vận động HMTN đã nhân rộng mô hình này trong phạm vi toàn quốc, trong khuôn khổ “Chiến dịch vận động HMTN dịp Tết và Lễ hội Xuân hồng” hàng năm.

Năm nay, cùng với Lễ hội chính thức diễn ra tại Hà Nội, Lễ hội Xuân hồng còn được tổ chức ở hầu hết các địa phương trong cả nước (từ ngày 15-1 đến 15-3-2014) như tại: Hà Nam, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hải Phòng, Sơn La, Điện Biên, Kiên Giang, An Giang, Đồng Nai, Dak Lak, Thừa Thiên - Huế, Cần Thơ…

Với thông điệp “Hiến giọt máu đào – Trao niềm hy vọng”, Lễ hội Xuân hồng lần thứ VII-2014 tại Hà Nội tiếp tục khẳng định là điểm đến ý nghĩa vào mỗi dịp đầu xuân dành cho cộng đồng, cho những người HMTN. Trọng tâm của Lễ hội Xuân hồng năm nay là chương trình HMTN mang tên “Hiến giọt máu đào”, dự kiến có khoảng 10.000 người đăng ký, tiếp nhận được từ 6.000 đến 7.000 đơn vị máu. Bên cạnh đó, nhiều chương trình sôi động, hấp dẫn dành cho người tham dự cũng được tổ chức như nhạc hội “Xuân bên em”, hội trại “Xuân tình nguyện”, chương trình “Khát vọng Phù Đổng”… Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc, Lễ hội đã nhận được sự quan tâm, tham dự của hàng ngàn người dân, thanh niên, sinh viên và nhiều người nổi tiếng, ca sỹ, nghệ sỹ…

N.X (nguồn ĐCSVN)


Ý kiến bạn đọc