Multimedia Đọc Báo in

Ký kết chương trình phối hợp giáo dục phạm nhân trong độ tuổi thanh niên và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng

16:43, 17/12/2012

Vừa qua, tại Trại giam Dak Trung (thuộc Tổng cục VIII) đứng chân trên địa bàn xã Ea Kpam (huyện Cư M’gar), Hội LHTNVN tỉnh phối hợp với Trại giam Dak Trung tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp giáo dục phạm nhân trong độ tuổi thanh niên và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng giai đoạn 2012 – 2015 với chủ đề “Hướng tới ngày mai”. Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Tỉnh Đoàn, Trại giam Dak Trung, huyện Cư M’gar đã đến dự.

a
Các đại biểu tham dự buổi Lễ

Kế hoạch phối hợp giáo dục phạm nhân trong độ tuổi thanh niên và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng với những nội dung: tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của Hội HLTNVN các cấp đối với công tác giáo dục cải tạo phạm nhân trong độ tuổi thanh niên và giúp họ tái hòa nhập cộng đồng; tổ chức các hoạt động tư vấn, trợ giúp pháp lý, tâm lý, giáo dục công dân, phòng chống tệ nạn xã hội, kỹ năng sống, giá trị sống cho phạm nhân trong độ tuổi thanh niên; tổ chức các hoạt động hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao nhằm tạo môi trường lành mạnh, thân thiện giữa thanh niên ngoài xã hội với phạm nhân, trại viên trong độ tuổi thanh niên.

m
ký kết Chương trình phối hợp kế hoạch 9330

Lễ ký kết thể hiện sự quan tâm của các cấp, các ngành đối với việc giáo dục phạm nhân nói chung và phạm nhân trong độ tuổi thanh niên nói riêng bằng những biện pháp tích cực, chủ động, thiết thực nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác thi hành án phạt tù, tạo điều kiện cần thiết và xây dựng củng cố niềm tin cho phạm nhân, quyết tâm phấn đấu lao động, cải tạo, học tập, rèn luyện để sống lương thiện hòa nhập với cộng đồng.


    Tuấn Anh
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.