Multimedia Đọc Báo in

Sân chơi hè cho trẻ em ở huyện Krông Pak: Thiếu và đơn điệu

08:57, 08/07/2011

Ngày hè là dịp để trẻ em vui chơi thỏa thích sau 1 năm tập trung học tập. Thế nhưng, với hầu hết trẻ em ở huyện Krông Pak, nhất là ở các xã vùng sâu, vùng xa, mơ ước về một sân chơi rộng rãi với những trò chơi phù hợp lứa tuổi, lành mạnh và bổ ích vẫn chỉ là ước mơ xa vời…

Giữa cái nắng hè oi ả, những đứa trẻ ở buôn Kon Wang (xã Ea Yiêng, huyện Krông Pak) vẫn tụ tập để chơi trò chơi. Chỉ với một quả bóng nhựa bé tẹo và mảnh sân nhỏ của nhà chị Minh - một gia đình trong buôn, mấy bé trai đã chơi được trò đá bóng. Đầu trần, chân không chạy trên mặt đất nóng ran vì nắng mà chúng vẫn hồ hởi, vui sướng. Phía gốc cây gần đó, mấy bé gái lại chụm đầu chơi trò đá gà cỏ. Tiếng reo hò của 2 đội bóng “nhí” cùng những cái vỗ tay mừng thắng trận của “đội quân” đá gà cỏ làm cho những người qua lại cũng phải chạnh lòng bởi những trò chơi của con trẻ cũng nghèo nàn, đơn điệu chẳng kém gì cuộc sống đang diễn ra ở nơi này. Thực tế, nếu không tự tạo ra trò chơi thì lũ trẻ ở buôn Kon Wang chẳng biết lấy gì để chơi và đi chơi ở đâu trong những ngày hè khi mà cả xã không có lấy một điểm vui chơi cho chúng. Cũng vì tự nghĩ trò để chơi, nhiều em còn rủ nhau đi tắm sông, tắm suối, thả diều để được thỏa sức nô đùa mà đâu biết rằng đó là những trò chơi tiềm ẩn nguy cơ bị tai nạn thương tích. Với các em, những ngày đi học có khi lại vui hơn ngày hè vì ở trường, được thầy cô giáo tổ chức cho những trò chơi hay hơn, thú vị hơn… Trao đổi với đồng chí Mơ Rông, Bí thư Đảng ủy xã Ea Yiêng được biết, đến thời điểm này, xã vẫn chưa xây dựng được điểm vui chơi cho trẻ em nên việc thiếu sân chơi là lẽ đương nhiên. Mới đây, Huyện Đoàn và Tỉnh Đoàn cũng đã tổ chức khảo sát để xây dựng khu vui chơi cho thiếu nhi tại địa phương, song vì không đủ kinh phí đầu tư nên dự án không được thực hiện. Và đến thời điểm này, khu đất với diện tích trên 5.000m2 xã dành để xây dựng khu vui chơi vẫn để trống. Trên thực tế, xã cũng rất muốn xây dựng cho thiếu nhi một điểm vui chơi với những trò chơi lành mạnh, bổ ích nhưng nếu chỉ có kinh phí của xã thì chẳng thấm tháp vào đâu để bắt tay thực hiện.

Ngày hè, những đứa trẻ ở buôn Kon Wang chỉ biết tụ tập dưới những bóng râm và chơi những trò chơi “tự chế”.
Ngày hè, những đứa trẻ ở buôn Kon Wang chỉ biết tụ tập dưới những bóng râm và chơi những trò chơi “tự chế”.
Qua tìm hiểu, tại 16 xã, thị trấn trên địa bàn đều thiếu sân chơi cho trẻ em trong ngày hè. Ở những nơi có mặt bằng dân trí cao, thì ngày hè của trẻ được thay thế bằng những buổi học thêm hoặc những buổi chơi games ở các quán internet. Còn những vùng mặt bằng dân trí thấp, trẻ em không có điều kiện để học thêm, chơi games thì lại chỉ tự chơi là chính, bởi cha mẹ thì mải lo làm ăn, kiếm tiền. Theo Bí thư Huyện Đoàn Krông Pak Nguyễn Văn Hoan thì, hiện nay tại địa phương, tình trạng thiếu sân chơi cho trẻ em diễn ra khá phổ biến, nhất là vào dịp hè có đến trên 45.000 học sinh được bàn giao về sinh hoạt tại địa phương. Hiện tại, Nhà Văn hóa Trung tâm huyện mới đáp ứng được một phần nhỏ nhu cầu của các em qua việc mở một số lớp năng khiếu, còn cơ sở vật chất phục vụ vui chơi vẫn rất thiếu. Ngoài ra, sân vận động của huyện cũng đang là sân tạm thời, chưa được đầu tư hoàn chỉnh. Các điểm vui chơi của các xã, thị trấn rất hạn chế. Đến thời điểm này, toàn huyện mới chỉ có duy nhất xã Ea Phê là có nhà văn hóa làm nơi sinh hoạt cho thanh thiếu nhi. Chính vì vậy, việc tổ chức các hoạt động vui chơi cho các em trên cơ sở những thiết chế văn hóa còn thiếu thốn như vậy là rất khó. Trong điều kiện cơ sở vật chất khó khăn, thiếu thốn đó, để tạo được sân chơi cho thanh thiếu nhi trong dịp hè, các tổ chức Đoàn tại địa phương đã phải mượn trường học, hội trường thôn, buôn, nhà sinh hoạt cộng đồng làm điểm tập trung vui chơi cho các em. Đồng thời, việc tổ chức vui chơi phải tận dụng những hoạt động không đòi hỏi trang thiết bị như: trò chơi tập thể, múa hát…

Có thể thấy, một sân chơi hè được xem là bổ ích chỉ khi nó được tổ chức chu đáo, có định hướng, có nhiều hoạt động và trò chơi phong phú tập hợp được thanh thiếu nhi, giúp các em vừa vui chơi giải trí vừa có thể học tập. Song với trẻ em ở huyện Krông Pak, ngay như trẻ em ở thị trấn Phước An cũng vẫn thiếu những không gian vui chơi bổ ích dù đã có những lớp năng khiếu hay một vài điểm vui chơi nhỏ lẻ. Còn các xã vùng sâu, vùng xa thì tuy có không gian rộng rãi nhưng lại thiếu dụng cụ vui chơi, thậm chí những trò chơi tập thể “xưa như trái đất” ở những nơi có lực lượng sinh viên tình nguyện dừng chân cũng không đáp ứng được khát khao vui chơi thỏa thích trong ngày hè của các em. Chính sự thiếu hụt ấy không chỉ khiến các em bị thiệt thòi về sự phát triển thế giới tâm hồn mà còn dẫn đến nguy cơ bị sa vào các hoạt động giải trí sai lệch. Chính vì vậy, chính quyền địa phương cũng như ngành chức năng cần quan tâm hơn nữa vấn đề này để trẻ em trên địa bàn được phát triển toàn diện.

Kim Oanh

Ý kiến bạn đọc


Trang trọng lễ đón hài cốt liệt sĩ từ Campuchia về nước
Ngày 22/5, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk trang trọng tổ chức Lễ đón nhận, truy điệu, an táng 27 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia