Multimedia Đọc Báo in

Xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư: Khi lòng dân đồng thuận

11:03, 19/06/2011

Những năm trở lại đây, cuộc sống của bà con khối 14, thị trấn Phước An, huyện Krông Pak có sự chuyển biến tích cực, đặc biệt, từ khi hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, mọi người đồng thuận hưởng ứng cùng nhau thực hiện đã làm thay đổi đáng kể đời sống vật chất, tinh thần của người dân địa phương và bộ mặt nông thôn...

Đường Hoàng Hoa Thám do bà con trong khối góp công, góp của xây dựng năm 2005.
Đường Hoàng Hoa Thám do bà con trong khối góp công, góp của xây dựng năm 2005.
Anh Nguyễn Văn Tương, khối trưởng khối 14 đưa chúng tôi đi qua những con đường làng rộng rãi, thông thoáng mà như anh nói thì mới chỉ cách đây không lâu còn lầy lội, chật hẹp, vào mùa mưa người và phương tiện phải khó khăn lắm mới đi hết được quãng đường này; và cũng có những đoạn đất cao chất thành từng đống, anh bảo, đó là những công trình đang thi công, bà con người góp công, người góp của chở đất, đá về để làm đường cấp phối. Ở đây, những công trình mà có sự đóng góp bà con như thế không hiếm. Chỉ tính riêng trong 2 năm 2004 và 2005, các tổ chức đoàn thể trong khối đã vận động bà con đóng góp trên 90 triệu đồng và ngày công để mở rộng, tu sửa hơn 3 km đường giao thông nông thôn, trong đó, trải nhựa gần 1 km con đường Hoàng Hoa Thám. Người dân trong khối cũng đã góp tiền của, công sức để mua đất xây hội trường khối với tổng kinh phí 80 triệu đồng. Ngoài ra, còn tiếp tục đóng góp làm cổng chào văn hóa, lắp 28 bóng điện đường. Từ khi có hội trường, những buổi sinh hoạt, lấy ý kiến bà con đã có địa điểm mới thay vì phải họp nhờ nhà dân như trước đây, các tổ chức đoàn thể có nơi để sinh hoạt. Đông vui nhất là vào mỗi buổi sáng sớm hoặc chiều đến, người cao tuổi trong khối rủ nhau ra khuôn viên hội trường để tập dưỡng sinh, thanh niên thì đến để chơi bóng chuyền, cầu lông... Anh Tương cho biết, từ sau năm 2.000 đến nay, khối 14 đã có những thay đổi đáng kể, đặc biệt, từ khi hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, đã có những chuyển biến tích cực trong đời sống tinh thần của người dân địa phương, được các đoàn thể và nhân dân trong khối tích cực hưởng ứng. Khu dân cư chủ yếu sống bằng nghề nông, có trên 11 ha đất trồng cà phê. Những năm gần đây, nhờ biết đầu tư, chăm sóc theo đúng quy trình kỹ thuật nên năng suất bình quân đạt từ 3,5 đến 4 tấn/ha. Bên cạnh đó, bà con còn trồng xen cây hoa màu, ngô, cây ăn trái trong vườn cà phê để tăng thêm thu nhập. Nhiều hộ còn tìm hướng đi mới từ mô hình chăn nuôi heo, gà, vịt, ao cá mang lại hiệu quả kinh tế đáng kể, tận dụng nguồn phân để chăm bón cho vườn cà phê, mỗi năm cho thu nhập gần 50 triệu đồng. Đồng thời, bà con nơi đây còn phát huy những truyền thống tốt đẹp, đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “lá lành đùm lá rách”, đẩy mạnh phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Bà con đã ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” tạo điều kiện cho các hộ khó khăn, hộ nghèo có điều kiện phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống. Từ sự quan tâm, hỗ trợ chia sẻ của cộng đồng dân cư, nhiều hộ khó khăn đã sửa chữa được nhà ở, hỗ trợ về kinh nghiệm, giống để sản xuất, ổn định cuộc sống. Đời sống của bà con từng bước được nâng cao. Năm 2009, thu nhập bình quân đầu người đạt 12 triệu đồng/người/năm (tăng 5 triệu đồng so với năm 2000), toàn khối không còn nhà tranh tre tạm bợ, nhà dột nát; 138/153 số hộ dân trong khối có nhà kiên cố, 100% hộ có ti vi, xe máy. Số hộ nghèo chỉ còn 9 hộ, giảm 50% so với năm 2000. 100% hộ dân chấp hành đúng hương ước, quy ước và kiên quyết tránh xa các tệ nạn xã hội, 130 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, trong đó có 80 hộ đạt “Gia đình văn hóa” 5 năm liền, 100% hộ có điện thắp sáng, phương tiện đi lại, phương tiện nghe nhìn; 90% cư dân trong khối có ô tô, xe máy và các máy móc phục vụ cho sản xuất. Để động viên, khuyến khích con em học hành, bà con trong khối đã duy trì “Quỹ khuyến học”, cuối mỗi năm học, đều có phần thưởng, kịp thời động viên các cháu là học sinh giỏi các cấp trên địa bàn. Hiện, tất cả trẻ em trong độ tuổi đều được đến trường, hàng chục em đang theo học các trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề…

Với sự đồng thuận và nỗ lực cao của người dân địa phương, từ năm 2000 đến nay, khối 14 luôn đi đầu trong các phong trào thi đua của thị trấn Phước An, được UBND huyện tặng nhiều giấy khen, nơi được coi là một trong những điểm sáng văn hóa tiêu biểu của huyện Krông Pak trong 10 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”.

Đỗ Lan

 


Ý kiến bạn đọc