Multimedia Đọc Báo in

Lại nỗi lo mía mất mùa, rớt giá

09:55, 18/03/2019
Nông dân huyện M'Đrắk đang bước vào thu hoạch mía niên vụ 2018-2019. Song người dân ai cũng than buồn vì mía mất mùa, giá cũng giảm hơn các năm trước.
 
Sau nhiều năm trồng cây sắn, thấy hiệu quả kinh tế thấp nên từ năm 2017 gia đình chị H’Ven Niê (buôn Ea Lai, xã Krông Jing) chuyển sang trồng mía. Trồng 8 sào mía đầu tư hết hơn 25 triệu đồng bao gồm tiền giống, phân bón, thuốc trừ sâu bệnh… chưa tính công chăm sóc suốt một năm, vụ đầu (2017-2018) chị thu hoạch được hơn 50 tấn, thu về gần 40 triệu đồng, coi như vừa đủ bù chi phí đầu tư. Chị hy vọng các năm tiếp theo cây mía bắt đầu sinh lời. Nhưng vụ 2018-2019, cây mía đang phát triển xanh tốt thì bị sâu đục thân, bệnh vàng lá xuất hiện. Gia đình tìm đủ mọi cách vẫn không trị hết bệnh, nhiều cây mía bị khô héo, chết non khiến năng suất, chất lượng mía đường giảm. Chị H’Ven ước tính chặt hết rẫy mía này cao lắm chỉ được khoảng 30 tấn.
 
Người dân Krông Jing thu hoạch mía.
Người dân Krông Jing thu hoạch mía.
Không chỉ mất mùa, giá mía năm nay còn giảm khiến nông dân càng khó khăn hơn. Ông Y Kim Niê (buôn Găm, xã Krông Jing) cho biết, năm vừa rồi giá mía 780 đồng/ký tươi, năm nay giảm còn 700-730 đồng/ký với điều kiện phải đạt đủ trữ lượng đường. Với yêu cầu này, rất ít nơi đáp ứng được bởi năm nay thời tiết thay đổi phức tạp tạo điều kiện thuận lợi cho sâu bệnh hại phát triển; 1,5 ha mía nhà ông Y Kim cũng bị bệnh thối đỏ tấn công (bệnh do nấm gây ra thông qua vết xây xát và lỗ nhỏ trên thân cây mía bị sâu đục thân). Bệnh này sẽ làm giảm năng suất mía không chỉ 1 vụ mà cả các vụ sau nếu nông dân tiếp tục lưu gốc.
Mía mất mùa, mất giá nhưng giá phân bón, nhân công… không giảm, thậm chí tăng thêm. Cứ vào vụ thu hoạch mía đều xảy ra tình trạng khan hiếm nhân công do nhà nào cũng lo thu hoạch của nhà mình trước. Những vụ trước ông Y Kim phải thuê nhân công từ Phú Yên lên khoán chặt với giá 1.200 đồng/bó/12 cây. Vụ năm nay ông tự đi đổi công, chấp nhận thu hoạch sau chứ không dám thuê người vì sợ không đủ tiền trả. Ông cho biết sẽ ráng "theo" cây mía thêm một năm nữa, nếu giá tăng, mía đạt năng suất thì trồng tiếp, còn không thì đành phải chuyển sang trồng cây khác...
 
Huỳnh Thủy
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.