Multimedia Đọc Báo in

Xây dựng Thành phố cà phê Buôn Ma Thuột

15:44, 28/03/2018
Ngày 28-3, Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Nguyên tổ chức công bố Dự án Thành phố cà phê (trên cơ sở Dự án Đô thị sinh thái văn hóa cà phê Suối Xanh) tại đường Nguyễn Đình Chiểu nối dài, TP. Buôn Ma Thuột.
 
Các đại biểu cắt băng khánh thành cổng chào dự án
Các đại biểu cắt băng khánh thành cổng chào dự án
 
Dự án có diện tích gần 45,5 ha, trong đó 10 ha đất ở, còn lại là đất bố trí không gian cảnh quan. Theo kế hoạch, Thành phố cà phê sẽ hoàn thành vào năm 2020 với khu biệt thự, nhà ở liền kề, nhà ở xã hội, công viên, bảo tàng, trường học và các tiện ích khác.
 
Riêng hạ tầng kỹ thuật với diện tích hơn 19 ha sẽ được đưa vào sử dụng vào năm 2018 -2019, gồm 250 nhà ở thương mại, bảo tàng cà phê, trường mẫu giáo và tiểu học. Hệ thống cây xanh chủ yếu là cây cà phê nhằm tạo điểm nhấn trong đô thị sinh thái xanh. 
 
Một góc Dự án Thành phố cà phê
Một góc Dự án Thành phố cà phê
 
Nhà đầu tư kỳ vọng dự án này sẽ góp phần đưa Buôn Ma Thuột thành Thủ phủ cà phê toàn cầu, kết nối thương mại ngành cà phê trong, ngoài nước và là thành phố cà phê đầu tiên mang tầm vóc quốc tế, điểm đến của những người yêu cà phê trên toàn thế giới.
 
Minh Thông
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.