Multimedia Đọc Báo in

Lạc quan xuất khẩu cà phê 6 tháng đầu năm

08:45, 18/07/2017

6 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu cà phê của tỉnh có chiều hướng tăng cao, đây là tín hiệu lạc quan, tạo đà cho mục tiêu hoàn thành kế hoạch xuất khẩu đạt 580 triệu USD cả năm 2017.

Theo Sở Công Thương, tình hình xuất khẩu các mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh từ đầu năm đến nay đều tăng cả về lượng lẫn giá trị. Trong  đó, kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh đạt 318 triệu USD, tăng trên 21% so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 56% so với kế hoạch năm. Riêng đối với mặt hàng cà phê nhân, xuất khẩu được 117.000 tấn, tăng 3,66 % về lượng và trên 32% về giá trị. Nguyên nhân giá tăng là do xu hướng tăng của thị trường cà phê thế giới; nguồn cung cà phê từ Brazil giảm mạnh. Theo nhiều doanh nghiệp (DN) xuất khẩu, nếu như thời điểm này năm ngoái, giá cà phê ở thị trường thế gới chỉ nằm ở mức 1.500 USD /tấn thì năm nay đã lên đến 2.100 USD/tấn. Còn giá tiêu thụ ở thị trường nội địa từ 45.000-46.000 đồng/kg, tăng 7.000- 8.000 đồng so với cùng kỳ năm 2016.

 Đóng bao  cà phê  xuất khẩu  tại Công ty TNHH MTV  Xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk.
Đóng bao cà phê xuất khẩu tại Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk.

Đắk Lắk có 204.400 ha cà phê, trong đó, trên 193.000 ha đang cho khai thác, sản lượng đạt 450.000 tấn, được xuất đi 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Xuất khẩu cà phê hiện đang trên đà tăng trưởng khá, nhiều DN cho hay, đã có thêm đơn hàng từ các thị trường “khó tính” như Nhật Bản, Hàn Quốc. Ông Lê Tiến Hùng, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu 2-9 ( Simexco Đắk Lắk) cho biết, 6 tháng đầu năm 2017, kim ngạch xuất khẩu của đơn vị đạt 149 triệu USD, vượt 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, cà phê là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của đơn vị với 60.000 tấn, tăng 15% so với cùng kỳ. Điều đáng nói là thời gian qua, việc xuất khẩu có nhiều thuận lợi do được giá và thị trường ổn định. Đây là tín hiệu vui cho ngành cà phê, nông dân vì thế cũng được hưởng lợi. Trung bình mỗi tháng, công ty xuất đi 10.000 tấn cà phê đến 50 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tính đến thời điểm này, đơn vị đã có đơn đặt hàng đến hết quý 3 năm 2017, trong đó, đã có thêm nhiều đối tác mới như Nga và một số nước Đông Âu.

Để đạt được kết quả tích cực trong hoạt động xuất khẩu thời gian qua, các DN của tỉnh luôn đặt mục tiêu phát triển ổn định lên hàng đầu và tìm mọi cách để giữ chân những khách hàng truyền thống. Cụ thể, tập trung toàn lực để chủ động nguồn nguyên liệu dồi dào; chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm xuất khẩu; đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của đối tác về chất lượng sản phẩm,  thời gian giao hàng...

Theo dự báo của nhiều DN xuất khẩu, thời gian còn lại của năm 2017, cà phê thế giới sẽ khó tăng cao, nhưng cũng không dưới 2.000 USD/tấn. Do đó, DN chỉ ký hợp đồng cung ứng sản phẩm đến hết tháng 9-2017, còn lại sẽ chờ niên vụ cà phê mới.

Theo kế hoạch, năm 2017, kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh phấn đấu đạt 580 triệu USD, tăng 5,5% so với năm 2016. Để đạt mục tiêu này, theo ông Huỳnh Ngọc Dương, Phó Giám đốc Sở Công thương, thời gian tới, bên cạnh nỗ lực của DN, Sở sẽ tiếp tục  tăng cường công tác xúc tiến thương mại, hỗ trợ DN thông tin thị trường, xử lý thông tin nhanh và dự báo tình hình cung - cầu, giá cả thị trường, chính sách ưu đãi xuất nhập khẩu, rào cản kỹ thuật thương mại... nhằm giúp DN chủ động hội nhập kinh tế, điều chỉnh kịp thời hoạt động sản xuất kinh doanh, giảm rủi ro trong xuất khẩu hàng hóa …

Đỗ Lan


Ý kiến bạn đọc