Multimedia Đọc Báo in

Đổi mới các công ty lâm nghiệp - "vướng" phương án sử dụng đất

10:55, 27/04/2017

Theo Ban Đổi mới và phát triển Doanh nghiệp tỉnh, toàn tỉnh có 15 công ty TNHH MTV lâm nghiệp thuộc diện sắp xếp, đổi mới; trong đó có 8 công ty phối hợp với nhà đầu tư khác thành lập công ty TNHH hai thành viên, 6 công ty thuộc diện duy trì, củng cố, phát triển và tái cơ cấu công ty lâm nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và 1 công ty chuyển thành Ban quản lý rừng phòng hộ hoạt động theo cơ chế đơn vị sự nghiệp công lập.

Đến nay tiến độ đo đạc địa chính, phê duyệt phương án sử dụng đất ở các công ty lâm nghiệp chưa xong ảnh hưởng đến việc sắp xếp, đổi mới. 

Đất rừng bị người dân lấn chiếm để trồng cây  (ảnh minh họa)
Đất rừng ở huyện Ea Súp bị người dân lấn chiếm để trồng hoa màu. (Ảnh minh họa)

Nguyên nhân của việc chậm trễ là do các công ty lâm nghiệp có địa hình đồi núi, ranh giới phức tạp; nhiều công ty buông lỏng quản lý đất đai trong thời gian dài khiến đất bị lấn chiếm, sang nhượng trái phép; giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chồng lấn; nguồn kinh phí thực hiện đo đạc, cắm mốc, lập bản đồ địa chính gặp khó khăn...

Ngoài ra, theo Đề án thành lập công ty TNHH hai thành viên đã được UBND tỉnh phê duyệt thì những diện tích đất lâm nghiệp có rừng nghèo kiệt không còn khả năng phục hồi sẽ được cải tạo để trồng rừng, trồng cây công nghiệp, tuy nhiên hiện nay không thể triển khai vì Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo đóng của rừng tự nhiên và theo Chỉ thị 1685 CT-TTg, ngày 27-9-2011 của Thủ tướng Chính phủ đối với diện tích đất có rừng bị phá và lấn chiếm trái phép yêu cầu phải trồng lại rừng.

Vạn Tiếp


Ý kiến bạn đọc