Multimedia Đọc Báo in

Người cựu chiến binh làm kinh tế giỏi

20:52, 04/02/2015
Quê ở tỉnh Hà Tĩnh, năm 1989 chàng thanh niên Lê Văn Dũng vào xã Ea Kiết (Cư M’gar) xây dựng kinh tế mới. Những ngày đầu ở vùng đất mới, ông đi làm công cho các hộ gia đình trong thôn, đồng thời tranh thủ thời gian rảnh rỗi khai hoang đất trồng hoa màu như: bắp, đậu, lúa…
 
Với sự cần cù, chịu khó, diện tích khai hoang của gia đình ông ngày một nhiều (với gần 3 ha). Có đất, năm 1991 ông đã về quê đưa bố mẹ vào sinh sống, đến năm 1994 ông lên đường nhập ngũ. Sau 3 năm phục vụ trong quân ngũ ông phục viên trở về địa phương và đến năm 1998 xây dựng gia đình.

Những năm tháng này kinh tế của gia đình ông gặp rất nhiều khó khăn, do cây trồng không được đầu tư chăm sóc chu đáo, tình trạng sâu bệnh, hạn hán lại thường xuyên xảy ra dẫn đến hiệu quả đem lại không cao, có những năm còn bị mất trắng… Với bản chất của người lính Cụ Hồ, không cam chịu đói nghèo, cựu chiến binh Lê Văn Dũng đã tích cực tìm hiểu kinh nghiệm sản xuất nhằm đổi mới cung cách làm ăn, nâng cao hiệu quả kinh tế. Nhận thấy cà phê là một loại cây công nghiệp cho hiệu quả kinh tế khá cao, ông đã bàn với vợ trồng cà phê. Với phương châm “lấy ngắn nuôi dài” mỗi năm ông chỉ chuyển đổi từ 2-3 sào đất. Thời gian đầu, gia đình ông cũng gặp không ít khó khăn, nhất là thiếu kiến thức về khoa học kỹ thuật. Không nản lòng, ông đã tìm tòi học hỏi kinh nghiệm qua sách, báo, tham quan các mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao ở địa phương và tham gia các lớp tập huấn, hội thảo do địa phương tổ chức. Nhờ đó vườn cà phê của gia đình ông đã phát triển xanh tốt và cho năng suất cao, đạt bình quân 4 tấn/ha, mang lại nguồn thu nhập khá cho gia đình.

Với phương châm “tấc đất là tấc vàng”, cựu chiến binh Lê Văn Dũng dường như không bỏ phí một tấc đất nào. Trong vườn cà phê của gia đình ông đã đưa thêm các trụ tiêu và cây ăn quả vào trồng xen canh để nâng cao hiệu quả kinh tế trên cùng một đơn vị diện tích. Chỉ tính riêng với 400 trụ tiêu đang trong giai đoạn kinh doanh, năng suất đạt 5 kg/trụ cũng đã đem đến cho gia đình ông nguồn thu nhập đáng kể. Hiện tổng nguồn thu của gia đình ông mỗi năm đạt 500 triệu đồng, sau khi trừ hết chi phí đầu tư ông vẫn có thu nhập hơn 200 triệu đồng/năm… Từ đó gia đình ông có điều kiện chăm lo cho con cái ăn học, mua sắm được nhiều vật dụng có giá trị. Năm 2014, ông Dũng đã xây dựng được một ngôi nhà khang trang, kiên cố, trị giá hơn 800 triệu đồng…

Không chỉ làm kinh tế giỏi, cựu chiến binh Lê Văn Dũng còn là hội viên gương mẫu, nhiệt tình tham gia các phong trào, hoạt động của Hội. Ông cũng luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm làm ăn, giúp đỡ các hội viên phát triển kinh tế nâng cao đời sống, xóa đói giảm nghèo…

Trung Dũng


Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.