Multimedia Đọc Báo in

Bảo đảm an toàn lưới điện nông thôn: Từ những nỗ lực của ngành điện

10:29, 05/04/2013

Trong những năm qua, những bất cập trong  quản lý hệ thống lưới điện và nhận thức về an toàn sử dụng điện ở nhiều vùng nông thôn còn hạn chế, dẫn đến nhiều tai nạn thương tâm về điện xảy ra. Để bảo đảm an toàn lưới điện, Công ty Điện lực (PC) Dak Lak đã nỗ lực nâng cấp, cải tạo nhằm đảm bảo an toàn vận hành hệ thống lưới điện nông thôn.


Kiểm tra, bảo dưỡng lưới điện định kỳ góp phần bảo đảm an toàn  trong vận hành, sử dụng điện lưới.
Kiểm tra, bảo dưỡng lưới điện định kỳ góp phần bảo đảm an toàn trong vận hành, sử dụng điện lưới.

 

Theo số liệu thống kê của PC Dak Lak, mạng lưới điện nông thôn đơn vị đang quản lý gồm 3.688km đường dây trung áp,  4.317km đường dây hạ áp, trong đó đường dây tiếp nhận từ HTX là hơn 930Km,  3.124 trạm biến áp phụ tải với 359.485 khách. Hiện phần lớn hệ thống đường dây đã xuống cấp, nhất là hệ thống lưới điện tiếp nhận từ các HTX; nhiều hộ gia đình còn dùng cột tre, cột gỗ để kéo điện nên không tránh khỏi việc vi phạm hành lang an toàn lưới điện. Bên cạnh đó, với địa hình phức tạp, chia cắt đã khiến cho công tác quản lý vận hành lưới điện trên địa bàn gặp nhiều trở ngại, đặc biệt là công tác bảo vệ an toàn hành lang lưới điện cao áp và công tác phát quang hành lang lưới điện. Cũng chính vì vậy nên nhiều tai nạn đáng tiếc về mất an toàn lưới điện đã xảy ra. Như trường hợp ông Nguyễn Văn Lộc  ở thôn 9, xã Ea Riêng, huyện M’Drak tử vong vào 29-4-2012 trong khi tự ý điều khiển phương tiện di dời trụ treo cáp viễn thông loại BTLT 7m dưới đường dây trung áp 22kV đang vận hành, xảy ra hiện tượng phóng điện, gây giật. Hay như trường hợp cháu Vũ Thanh Tú ở thôn 3, xã Krông Jin, huyện M’Drak, ngày 28-5-2012 trèo bắt chim trên đỉnh cột điện, chạm vào dây dẫn điện 35kV đang vận hành dẫn đến phóng điện gây tử vong. Cũng trong năm 2012,  Y Son Niê ở thôn Tiến Thịnh, xã Quảng Tiến, huyện Cư M’gar đi chăn bò, bị điện hạ áp (đường dây hạ áp là tài sản của khách hàng) rò qua dây néo giật gây tử vong. Mới đây vào ngày  ngày 10-1-2013, tại số nhà 264/72/2 đường Võ Văn Kiệt, phường Khánh Xuân, TP. Buôn Ma Thuột, ông Nguyễn Ngọc Hậu bị bỏng nặng khi quá trình làm khung mái vòm bằng sắt, trong quá trình di chuyển thanh sắt hộp 30x60mm, dài 6m đã vi phạm khoảng cách an toàn đường dây dẫn điện 22kV (ĐD471Eatam) tại khoảng cột 51/8-51/9 gây ra phóng điện.

Trước thực trạng mạng lưới điện sau tiếp nhận từ các HTX xuống cấp, chất lượng điện không bảo đảm, nhất là nhưng nơi cuối nguồn, không đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, sản xuất cũng như gây mất an toàn về lưới điện, những năm qua, PC Dak Lak đã quan tâm, chú trọng đến công tác xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa, từng bước nâng cao chất lượng lưới điện hạ áp nông thôn, bảo đảm khoảng cách an toàn, phát quang hành lang lưới điện. Trong 3 năm, từ năm 2010 đến 2012, tổng kinh phí PC Dak Lak đã đầu tư gần 173 tỷ đồng cho việc cải tạo lưới điện nông thôn, trong đó thay thế hơn 80.000 công tơ của khách hàng sau khi tiếp nhận từ HTX , cải tạo sửa chữa, xây dựng mới 363 trạm biến áp,  80km đường dây trung áp, 687,5 km đường dây hạ thế. Riêng trong năm 2013, với sự hỗ trợ từ Dự án nâng cao hiệu quả năng lượng khu vực nông thôn qua vốn vay của KFW, sẽ  có 80 xã của 13 huyện được đầu tư 30 km đường dây trung áp, 406 km đường dây hạ áp, 64 TBA với tổng dung lượng 8.900 kVA, tổng kinh phí trên 193 tỷ đồng. Bên cạnh những giải pháp kỹ thuật, PC Dak Lak đã tổ chức nhiều cuộc kiểm tra, rà soát, phát quang ở những khu vực trồng cây lâu năm, khu vực tự kéo điện sau công tơ của người dân…, nhằm sớm phát hiện những điểm vi phạm hành lang an toàn lưới điện để có những biện pháp ngăn chặn kịp thời; phối hợp với chính quyền cơ sở  phát tờ rơi, tuyên truyền vận động nâng cao ý thức người dân thực hiện an toàn sử dụng điện.

Mùa mưa bão đang cận kề, công tác bảo đảm an toàn lưới điện đang được các đơn vị triển khai thực hiện. Đơn cử như Điện lực M’Drak đã tiến hành nhiều phương án: tăng cường kiểm tra, xử lý các điểm mất an toàn; thường xuyên san tải cân pha, thay dây tiếp địa kém chất lượng; tách dây chống sét và dây trung tính nối cọc bình các trạm biến áp đi riêng; lau sứ, phát quang hành lang tuyến bảo vệ an toàn lưới điện trung và hạ áp trên tất cả các xã trong địa bàn huyện, không để cây cối va quệt, cọ xát làm chạm, chập mạch điện gây mất an toàn và tổn thất điện năng.

 Lê Hương


Ý kiến bạn đọc


Trang trọng lễ đón hài cốt liệt sĩ từ Campuchia về nước
Ngày 22/5, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk trang trọng tổ chức Lễ đón nhận, truy điệu, an táng 27 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia