Multimedia Đọc Báo in

Tổng sản lượng giống lúa lai F1 niên vụ 2009-2010 đạt 1.174 tấn

18:54, 28/08/2010

 

Ngày 26-8, tại huyện Ea Kar, Trung tâm sản xuất giống lúa lai (thuộc Tổng Công ty cà phê Việt Nam) đã tổ chức Hội nghị tổng kết sản xuất giống lúa lai niên vụ 2009 – 2010 và kế hoạch sản xuất niên vụ 2010 – 2011. Thứ trưởng Bộ NN-PTNT, Bùi Bá Bổng; đại diện  lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các doanh nghiệp sản xuất lúa giống cùng dự.
Cánh đồng sản xuất giống lúa lai của Công ty Cà phể 719
Cánh đồng sản xuất giống lúa lai của Công ty Cà phê 719
Niên vụ 2009 - 2010, các đơn vị thành viên thuộc Tổng Công ty  Cà phê Việt Nam đã ký kết hợp đồng với các công ty giống tổ chức sản xuất các tổ hợp lúa lai F1 2 dòng và 3 dòng như: Bắc Ưu 903, Nhị Ưu 838, Bio 404, Sán Ưu 99, TH 3-3…Tổng diện tích 448 ha, năng suất bình quân cao nhất là tổ hợp lai Bắc Ưu 903 đạt 3,8 tấn/ha; thấp nhất là Sán Ưu 99 đạt 0,8 tấn/ha. Tổng sản lượng đạt 1.174 tấn. Trong niên vụ này, sản xuất giống lúa lai F1 bị ảnh hưởng của biến động thời tiết đã khiến 20% diện tích bị trổ lệch pha dẫn đến năng suất, sản lượng thấp so với vụ trước.
 
Dự kiến, trong niên vụ 2010 – 2011, tổng diện tích được các đơn vị đưa vào sản xuất từ 500 – 550 ha với các tổ hợp Bắc Ưu 903, Nhị ưu 838, Bio 404, TH 3-3, LC 25, HYT 100…Tổng sản lượng dự kiến từ 1.500 – 1.700 tấn.
Phát biểu tại hội nghị, ông Bùi Bá Bổng, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT nhấn mạnh, các công ty giống cần đưa thêm các tổ hợp lai mới vào sản xuất khảo nghiệm để dần thay thế cho những tổ hợp đã cũ; thiết kế lại đồng ruộng cho phù hợp; sớm đầu tư hệ thống máy sấy để tránh thiệt hại cho sản xuất lúa giống; điều hòa lại lợi ích giữa doanh nghiệp và nông dân để người dân không bị thiệt thòi, đồng thời lập quỹ bảo hiểm (trích từ lợi nhuận) để chia sẻ rủi ro khi bị thiên tai, mất mùa xảy ra…
Thuận Nguyễn

Ý kiến bạn đọc


(Video) Tự hào trang sử anh hùng
Cách đây 49 năm, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 của quân và dân ta, đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.