Multimedia Đọc Báo in

Hiệp thương lần thứ nhất bầu cử đại biểu HĐND huyện Krông Búk, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

09:04, 10/02/2021
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Krông Búk vừa tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
 
Tại hội nghị, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã phổ biến một số nội dung cơ bản của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội - HĐND, Nghị quyết Liên tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Chính phủ - Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 
 
tt
Các đại biểu tham dự hội nghị.
 
Theo đó, số lượng đại biểu HĐND huyện Krông Búk nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ có 33 đại biểu, so với nhiệm kỳ trước giảm 2 đại biểu. Số người được giới thiệu để ứng cử đại biểu HĐND huyện là 56 người. Trong đó khối Đảng 12 ứng cử viên, HĐND huyện 3 ứng cử viên, lãnh đạo UBND huyện 3 ứng cử viên; lực lượng vũ trang huyện 2 ứng cử viên; các phòng ban, đơn vị chuyên môn thuộc UBND huyện 9 ứng cử viên; khối đoàn thể 9 ứng cử viên; doanh nghiệp 3 ứng cử viên; khối xã 14 ứng cử viên và chức sắc tôn giáo 1 ứng cử viên. 
 
Trong tổng số 56 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện đảm bảo tỷ lệ cơ cấu, thành phần gồm: đại biểu nữ 21 người, đại biểu dân tộc thiểu số 15 người, đại biểu ngoài Đảng 4 người, đại biểu tái cử 23 người, đại biểu công tác ở các cơ quan quản lý nhà nước 9 người và đại biểu dưới 40 tuổi 23 người.
 
Như Quỳnh
 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) TP. Buôn Ma Thuột tiên phong trong cải cách hành chính
TP. Buôn Ma Thuột đang đẩy mạnh cải cách hành chính trên tất cả các ngành, lĩnh vực, địa phương, hướng tới xây dựng chính quyền số. Người dân cũng đã thay đổi, sẵn sàng đón nhận, trải nghiệm những công nghệ, dịch vụ mới và dần trở thành nhân tố tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi số.