Multimedia Đọc Báo in

Huyện Ea Súp chăn nuôi giảm mạnh

07:27, 26/12/2020

Năm 2020, tình hình chăn nuôi của huyện Ea Súp giảm mạnh. Toàn huyện có 37.241 con gia súc, đạt 65% kế hoạch năm. Trong đó giảm mạnh nhất là đàn heo 6.672 con (đạt 38%), đàn dê có 971 con (đạt 39%)...

Theo Phòng NN-PTNT huyện, nguyên nhân tình hình chăn nuôi giảm là do các loại dịch bệnh diễn biến phức tạp. Cụ thể: Bệnh lở mồm long móng xuất hiện tại 8/18 thôn, buôn của xã Cư Kbang, dịch tả heo châu Phi xảy ra ở các xã: Ea Bung, Ya Tờ Mốt, Cư M’lan, Ea Lê và thị trấn Ea Súp, phải tiêu hủy 230 con… gây thiệt hại lớn về kinh tế, khó khăn trong việc tái đàn.

Tình hình chăn nuôi tại huyện Ea Súp đang có chiều hướng giảm mạnh.
Mô hình chăn nuôi gà thả vườn của gia đình anh Đinh Xuân Hùng (thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp).

Ngoài ra, trong năm 2020, người chăn nuôi vùng biên giới Ea Súp phải đối mặt với nhiều khó khăn như: giá cả thị trường bấp bênh trong khi đó hạn hán, mưa lũ, ngập lụt… liên tục xảy ra đã cuốn trôi một số loại gia súc, gia cầm của người dân ở khu vực trũng thấp.

Thùy Dung

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Già Y Hơ Êban – Người “giữ lửa” buôn làng
Tây Nguyên – mảnh đất của nắng gió và những bản trường ca bất tận. Nơi đây, trong từng nếp nhà sàn, bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số vẫn được lưu giữ và truyền nối qua bao thế hệ. Và tại buôn Knia 4, của xã Ea Nuôl, có một người có uy tín, góp phần giữ lửa truyền thống – đó là già làng, Y Hơ Êban.