Multimedia Đọc Báo in

Đã có 23 trường hợp dương tính với vi khuẩn bạch hầu

10:37, 25/07/2020

Thông tin từ ngành Y tế, chiều 24-7, trên địa bàn tỉnh ghi nhận thêm một trường hợp dương tính với vi khuẩn bạch hầu, nâng tổng số ca bệnh trên địa bàn tỉnh đến thời điểm này là 23 trường hợp.

Ca bệnh số 23 là bé gái 13 tuổi, dân tộc H’Mông, ở buôn Ea Uôl, xã Cư Pui, huyện Krông Bông. Trước đó, ngày 22-7, tại buôn Ea Uôl cũng đã phát hiện một trường hợp bé trai 8 tuổi, dân tộc H’Mông dương tính với vi khuẩn bạch hầu.

Cán bộ y tế phun hóa chất khử khuẩn trường học trong khu vực có dịch bạch hầu.
Cán bộ y tế phun hóa chất khử khuẩn trường học trong khu vực có dịch bạch hầu.

Cũng trong ngày 22-7, trên địa bàn tỉnh còn ghi nhận 2 trường hợp khác dương tính với vi khuẩn bạch hầu, đó là L.V.T., 34 tuổi, dân tộc H’Mông, ở thôn Ea Mliêng, xã Đắk Liêng, huyện Lắk và G.T.S., 5 tuổi, dân tộc H’Mông, ở thôn Cư Tê, xã Cư Pui, huyện Krông Bông. Ngay sau khi xuất hiện các ca nhiễm mới, ngành Y tế tỉnh đã nhanh chóng triển khai các biện pháp khoanh vùng, cách ly, dập dịch, không để bệnh lây lan rộng.

Như vậy, tính đến thời điểm này, bệnh bạch hầu đã xuất hiện tại 9 xã của 5 huyện (gồm Lắk, M’Đrắk, Krông Bông, Cư M’gar và Cư Kuin) với 23 trường hợp mắc bệnh, trong đó có 1 trường hợp hy hữu là sản phụ sinh con trong khi dương tính với bạch hầu.

Kim Oanh

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tâm huyết, trách nhiệm và kỳ vọng
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là dấu mốc chính trị đặc biệt; là kỳ đại hội đầu tiên sau khi tỉnh Đắk Lắk mới được hợp nhất từ hai địa phương Đắk Lắk và Phú Yên cũ. Báo cáo chính trị đang được tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong Nhân dân, trong đó có chủ đề và phương châm của Đại hội; thể hiện tinh thần dân chủ ngay từ cơ sở, khẳng định vai trò của người dân trong việc định hình những quyết sách lớn.