Multimedia Đọc Báo in

Đắk Lắk cấp hơn 835 tấn gạo cứu trợ giáp hạt đầu năm 2020

16:55, 22/04/2020

Từ ngày 22 đến 25-4, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên và Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Tây Nguyên phối hợp với Sở Lao động -Thương binh và Xã hội cùng UBND các huyện, thị xã trong tỉnh tổ chức cấp phát 835,740 tấn gạo cứu trợ của Chính phủ cho nhân dân trong thời gian giáp hạt đầu năm 2020.

Người dân các địa phương được nhận gạo của Chính phủ đợt này gồm: thị xã Buôn Hồ 70,080 tấn; các huyện Buôn Đôn: 62,385 tấn; Cư M’gar: 43,425 tấn; Ea Kar: 42 tấn; Ea H'leo: 67,17 tấn; Ea Súp: 82,205 tấn; Krông Ana: 30 tấn; Krông Bông: 75,87 tấn; Krông Búk: 69,315 tấn; Krông Năng: 58,185 tấn; Krông Pắc: 36,67 tấn; M’Đrắk: 108,795 tấn và Lắk: 89,64 tấn.

Lãnh đạo Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên cùng lãnh đạo Phòng LĐ –TB&XH  huyện Krông Búk kiểm tra chất lượng gạo cứu trợ (Ảnh tư liệu)
Lãnh đạo Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nam Tây Nguyên cùng lãnh đạo Phòng LĐ –TB & XH huyện Krông Búk kiểm tra chất lượng gạo cứu trợ. (Ảnh tư liệu)

Để thực hiện việc cấp phát gạo theo đúng chủ trương của Chính phủ, UBND tỉnh chỉ đạo các xã, phường, thị trấn rà soát, lập danh sách hộ gia đình, số người trong hộ gia đình thiếu đói; bình xét, xét duyệt; việc vận chuyển, cấp phát phải đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, đúng định mức 15 kg gạo/người.

  Thiên Ân

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tâm huyết, trách nhiệm và kỳ vọng
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là dấu mốc chính trị đặc biệt; là kỳ đại hội đầu tiên sau khi tỉnh Đắk Lắk mới được hợp nhất từ hai địa phương Đắk Lắk và Phú Yên cũ. Báo cáo chính trị đang được tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong Nhân dân, trong đó có chủ đề và phương châm của Đại hội; thể hiện tinh thần dân chủ ngay từ cơ sở, khẳng định vai trò của người dân trong việc định hình những quyết sách lớn.