Multimedia Đọc Báo in

Sử dụng tên gọi mới của virus Corona là Covid-19

17:35, 12/02/2020

Dựa vào thông báo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) về tên mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh đề nghị, từ 12-2, Việt Nam sử dụng tên mới của virus Corona là Covid-19.

Trước đó, ngày 11-2, WHO tuyên bố, “Covid-19” sẽ là tên mới của virus Corona chủng mới gây viêm đường hô hấp cấp, được phát hiện đầu tiên ở Trung Quốc vào tháng 12-2019. Ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng Giám đốc của WHO đã lý giải về tên gọi mới, trong đó chữ “Co” là viết tắt của “corona”, “vi” của “virus” và “d” là "disease" (dịch bệnh). Còn số “19” tượng trưng cho năm 2019 - thời điểm bùng phát dịch bệnh tại thành phố Vũ Hán (Trung Quốc).

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo Tổng Giám đốc WHO, việc đặt tên cho chủng mới của loại vi rút này đã được thống nhất là không bao hàm đề cập vị trí địa lý, động vật, cá nhân hay nhóm người nào đó cụ thể để tránh gây ra những tên gọi không chính xác hoặc thể hiện sự kỳ thị.

Thông tin từ Bộ Y tế, tính đến 14 giờ 30 ngày 12-2, trên thế giới đã ghi nhận 45.171 người mắc Covid-19 với 1.115 người tử vong tại 27 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó 1.113 người tử vong tại Trung Quốc, 1 người tử vong tại Phillippine và 1 người tử vong tại Hồng Kông. Ở Việt Nam, đến 14 giờ 30 ngày 12-2 ghi nhận 15 người dương tính với Covid-19 tại các tỉnh Vĩnh Phúc, Khánh Hòa, Thanh Hóa và TP. Hồ Chí Minh, trong đó có 6 trường hợp đã được điều trị khỏi; 97 người đến từ vùng dịch, có dấu hiệu sốt, ho được cách ly theo dõi chặt chẽ; 602 người sức khỏe bình thường, không có dấu hiệu sốt, ho nhưng vẫn được cách ly theo dõi do có tiếp xúc gần với người nghi ngờ nhiễm Covid-19.

Kim Oanh


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tâm huyết, trách nhiệm và kỳ vọng
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là dấu mốc chính trị đặc biệt; là kỳ đại hội đầu tiên sau khi tỉnh Đắk Lắk mới được hợp nhất từ hai địa phương Đắk Lắk và Phú Yên cũ. Báo cáo chính trị đang được tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong Nhân dân, trong đó có chủ đề và phương châm của Đại hội; thể hiện tinh thần dân chủ ngay từ cơ sở, khẳng định vai trò của người dân trong việc định hình những quyết sách lớn.