Multimedia Đọc Báo in

Thành lập 2 điểm tiêu độc, khử trùng phương tiện giao thông tại huyện Lắk và Buôn Đôn

07:28, 10/03/2019

Chi cục Chăn nuôi và Thú y cho biết, đơn vị đã thành lập 2 điểm tiêu độc, khử trùng các phương tiện giao thông trên 2 tuyến đường đi vào huyện Lắk và Buôn Đôn.

Thực hiện chỉ đạo của Sở NN-PTNT về tăng cường công tác ứng phó với nguy cơ xâm nhiễm bệnh dịch tả heo Châu Phi vào địa bàn tỉnh trong thời gian diễn ra Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã phối hợp với các địa phương thành lập 2 điểm tiêu độc, khử trùng các phương tiện giao thông tại km 12, Tỉnh lộ 1, đoạn qua xã Ea Nuôl (huyện Buôn Đôn) và km 6, Quốc lộ 27, đoạn qua xã Ea Tiêu (huyện Cư Kuin).

ảnh
Điểm tiêu độc, khử trùng các phương tiện giao thông tại km 12, Tỉnh lộ 1, đoạn qua xã Ea Nuôl (huyện Buôn Đôn)

Hai điểm này sẽ hoạt động từ ngày 9 đến ngày 16-3-2019 và sử dụng gần 1 tấn vôi bột rải trên đường nhằm khử trùng toàn bộ lượng xe của du khách ra, vào các điểm du lịch của 2 huyện này, nhất là thời điểm diễn ra Hội đua voi (ở xã Krông Na, huyện Buôn Đôn) và Đua thuyền độc mộc (hồ Lắk, huyện Lắk) nhằm hạn chế thấp nhất khả năng lây nhiễm dịch tả heo Châu Phi từ các phương tiện giao thông, đặc biệt là các xe đi từ các tỉnh, thành đang có dịch tả heo Châu Phi.

ảnh
Điểm tiêu độc, khử trùng các phương tiện giao thông tại km 6, Quốc lộ 27, đoạn qua xã Ea Tiêu (huyện Cư Kuin)

Ngoài ra, Chi cục còn thành lập một chốt kiểm dịch động vật tạm thời trên đường Đông Trường Sơn (đoạn qua xã Krông Jing, huyện M’Đrắk) nhằm kiểm soát và phun tiêu độc khử trùng các phương tiện giao thông từ các tỉnh bạn đi vào địa bàn Đắk Lắk trong thời gian diễn ra Lễ hội.

Minh Thuận


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tâm huyết, trách nhiệm và kỳ vọng
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là dấu mốc chính trị đặc biệt; là kỳ đại hội đầu tiên sau khi tỉnh Đắk Lắk mới được hợp nhất từ hai địa phương Đắk Lắk và Phú Yên cũ. Báo cáo chính trị đang được tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong Nhân dân, trong đó có chủ đề và phương châm của Đại hội; thể hiện tinh thần dân chủ ngay từ cơ sở, khẳng định vai trò của người dân trong việc định hình những quyết sách lớn.