Multimedia Đọc Báo in

Huyện Ea Kar triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân

14:11, 07/11/2018

Chiều 6-11, UBND huyện Ea Kar đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân 2018-2019.

Theo báo cáo tại hội nghị, vụ hè thu 2018, huyện Ea Kar gieo trồng được 51.113 ha cây trồng các loại, đạt 101,2% kế hoạch. Bước vào đầu vụ lượng mưa trên địa bàn đạt thấp đã khiến khoảng 1.000 ha cây trồng các loại, chủ yếu là lúa nước bị ảnh hưởng do hạn hán cục bộ, trong đó có khoảng 150 ha cây trồng bị mất trắng, 50% số diện tích còn lại năng suất giảm từ 30 - 50%.

Nắng nóng kéo dài, lượng mưa trung bình thấp hơn từ 400 - 500 mm so với mọi năm nên mực nước các công trình thủy lợi trên địa bàn xuống thấp, mực nước của 14/55 hồ chứa chỉ còn dưới 40% dung tích, nhiều hồ đã ở mực nước chết.

3123
Các đại biểu tham dự hội nghị

Theo kế hoạch, vụ đông xuân 2018-2019, huyện Ea Kar sẽ gieo trồng trên 23.105 ha cây trồng các loại.

Trước những diễn biến bất lợi của thời tiết và nguy cơ thiếu nguồn nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, huyện Ea Kar đã đưa ra nhiều phương án, giải pháp, trong đó tập trung xây dựng lịch thời vụ và cơ cấu giống của địa phương, sử dụng các giống lúa thuần có thời gian sinh trưởng ngắn, khả năng chống hạn tốt để đưa vào sản xuất; xây dựng kế hoạch chuyển đổi 479 ha lúa nước không bảo đảm nguồn nước tưới sang trồng các loại cây khác.

Huyện cũng chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các đơn vị tăng cường công tác quản lý, dự trữ, điều tiết nguồn nước các công trình thủy lợi trên địa bàn; chỉ đạo chính quyền 16 xã, thị trấn chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, tuân thủ nghiêm túc việc thực hiện cơ cấu lịch thời vụ; tăng cường công tác tuyên tuyền, vận động người dân sử dụng nước hợp lý, tiết kiệm.

Xuân Thao

 

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tâm huyết, trách nhiệm và kỳ vọng
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là dấu mốc chính trị đặc biệt; là kỳ đại hội đầu tiên sau khi tỉnh Đắk Lắk mới được hợp nhất từ hai địa phương Đắk Lắk và Phú Yên cũ. Báo cáo chính trị đang được tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong Nhân dân, trong đó có chủ đề và phương châm của Đại hội; thể hiện tinh thần dân chủ ngay từ cơ sở, khẳng định vai trò của người dân trong việc định hình những quyết sách lớn.