Multimedia Đọc Báo in

Phòng LĐ-TBXH huyện Cư Kuin giải quyết kịp thời chế độ ưu đãi đối với người có công

17:19, 09/07/2018

Phòng LĐ-TBXH huyện Cư Kuin đang quản lý 1.466 đối tượng người có công với cách mạng. Nhằm giải quyết chế độ ưu đãi kịp thời, đúng đối tượng, phòng LĐ-TBXH huyện đã thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết chế  độ ưu đãi theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Kết quả đã giải quyết chế độ trợ cấp hằng tháng cho 60 đối tượng; đề nghị truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước cho 11 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; giải quyết các chế độ tử tuất, trợ cấp một lần cho hàng trăm đối tượng; giải quyết chế độ điều dưỡng tập trung, điều dưỡng tại chỗ cho hơn 1.900 lượt đối tượng...

 Lãnh đạo Phòng LĐ-TBXH huyện Cư Kuin trao quà tặng đối tượng người có công trên địa bàn.
Lãnh đạo Phòng LĐ-TBXH huyện Cư Kuin thăm hỏi, tặng quà người có công trên địa bàn. 

Ngoài kinh phí hỗ trợ của Trung ương, tỉnh, hằng năm vào dịp lễ, tết, phòng LĐ-TBXH huyện đã tham mưu cho UBND huyện trích ngân sách thăm, tặng quà cho 4.125 lượt người có công với cách mạng và thân nhân với số tiền trên 800 triệu đồng. UBND các xã cũng trích ngân sách tặng quà cho 6.462 lượt đối tượng, với số tiền trên 500 triệu đồng. Đặc biệt giai đoạn 2013-2017, thông qua nhiều nguồn kinh phí, huyện đã hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa 153 nhà ở cho người có công, với tổng kinh phí  trên 4 tỷ đồng.

Với những kết quả trên, Phòng LĐ-TBXH huyện Cư Kuin vừa được Sở LĐ-TBXH đề nghị Bộ trưởng Bộ LĐ-TBXH tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong 5 năm (2013-2017) thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27-7-1947-27-7-2018).

Nguyên Hoa

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tâm huyết, trách nhiệm và kỳ vọng
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là dấu mốc chính trị đặc biệt; là kỳ đại hội đầu tiên sau khi tỉnh Đắk Lắk mới được hợp nhất từ hai địa phương Đắk Lắk và Phú Yên cũ. Báo cáo chính trị đang được tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong Nhân dân, trong đó có chủ đề và phương châm của Đại hội; thể hiện tinh thần dân chủ ngay từ cơ sở, khẳng định vai trò của người dân trong việc định hình những quyết sách lớn.