Multimedia Đọc Báo in

Xã Cư Êbur đạt chuẩn nông thôn mới

17:41, 08/04/2018

Sáng 7-4, UBND TP. Buôn Ma Thuột đã tổ chức Lễ công bố xã Cư Êbur đạt chuẩn nông thôn mới. 

Sau 7 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (2011-2017), đến nay xã Cư Êbur đã hoàn thành 19/19 tiêu chí. Diện mạo của xã có nhiều khởi sắc, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư đồng bộ, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao. Cụ thể, gần 14,6 km đường trục xã, liên xã được nhựa hóa, bê tông hóa 100%; gần 21/22km đường đường trục thôn, buôn cứng hóa; 100% hộ dân được sử dụng điện an toàn; 4/5 trường đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia cấp độ 1; toàn xã không còn nhà tạm, nhà dột nát; thu nhập bình quân đầu người năm 2017 đạt 33,25 triệu đồng, tăng hơn 19 triệu đồng so với năm 2011…

Chính quyền địa phương và người dân Cư Êbur vinh dự đón nhận Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và Cờ thi đua cho UBND tỉnh trao tặng
Chính quyền địa phương và người dân Cư Êbur vinh dự đón nhận Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và Cờ thi đua do UBND tỉnh trao tặng

Tổng kinh phí thực hiện chương trình nông thôn mới giai đoạn 2011-2017 hơn 88,5 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương, tỉnh hơn 1,7 tỷ đồng; ngân sách thành phố gần 54 tỷ đồng; ngân sách xã và huy động hơn 2 tỷ đồng; nhân dân đóng góp và nguồn huy động khác hơn 30,7 tỷ đồng.

Buổi Lễ thu hút hơn 300 người dân tham dự
Buổi lễ thu hút đông đảo cán bộ và nhân dân tham dự

Tại buổi lễ, cán bộ và nhân dân xã Cư Êbur đã vinh dự đón nhận Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và Cờ thi đua của UBND tỉnh trao tặng. UBND TP. Buôn Ma Thuột tặng Giấy khen cho 4 tập thể, 7 cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng nông thôn mới.

Thanh Hường

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tâm huyết, trách nhiệm và kỳ vọng
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là dấu mốc chính trị đặc biệt; là kỳ đại hội đầu tiên sau khi tỉnh Đắk Lắk mới được hợp nhất từ hai địa phương Đắk Lắk và Phú Yên cũ. Báo cáo chính trị đang được tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong Nhân dân, trong đó có chủ đề và phương châm của Đại hội; thể hiện tinh thần dân chủ ngay từ cơ sở, khẳng định vai trò của người dân trong việc định hình những quyết sách lớn.