Multimedia Đọc Báo in

Bàn giao 60 công trình vệ sinh cho phụ nữ dân tộc thiểu số nghèo

17:50, 31/07/2017

Ngày 31-7, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức bàn giao 60 công trình vệ sinh cho phụ nữ dân tộc thiểu nghèo xã Hòa Thắng (TP. Buôn Ma Thuột) và xã Ea Wer (huyện Buôn Đôn).

a
Đại diện Hội LHPN tỉnh trao bảng tượng trưng 40 công trình vệ sinh cho Hội Phụ nữ xã Hòa Thắng (TP. Buôn Ma Thuột)

Theo đó, tại xã Hòa Thắng, Hội đã bàn giao 40 công trình vệ sinh cho 40 hộ là phụ nữ dân tộc thiểu số nghèo, gồm: buôn Kom Leo (27 công trình) và buôn Cuôr Kăp (13 công trình) với tổng kinh phí xây dựng 220 triệu đồng. Trong đó, Hội LHPN tỉnh hỗ trợ 160 triệu đồng và các gia đình đối ứng 60 triệu đồng.

a
Chị H' Knap Niê (buôn Cuôr Kăp, xã Hòa Thắng, TP. Buôn Ma Thuột) phấn khởi khi được hỗ trợ xây dựng nhà vệ sinh

Chiều cùng ngày, Hội tiếp tục bàn giao 20 công trình cho các hộ phụ nữ dân tộc thiểu số nghèo tại buôn Ea Prí (xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn) với tổng kinh phí xây dựng hơn 100 triệu đồng (Hội hỗ trợ 80 triệu, các gia đình đối ứng hơn 20 triệu đồng).

Theo kế hoạch, năm 2017, Hội LHPN tỉnh tiến hành xây dựng 100 công trình vệ sinh cho gia đình phụ nữ dân tộc thiểu số nghèo tại TP. Buôn Ma Thuột, huyện Buôn Đôn và Ea H’leo với tổng kinh phí gần 700 triệu đồng. Trong đó, Hội hỗ trợ 400 triệu đồng; các gia đình, địa phương và hội viên phụ nữ đối ứng gần 300 triệu đồng. Đây là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm thay đổi hành vi, thói quen cho hội viên, phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo trong việc sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh; cải thiện môi trường sống, góp phần hoàn thành tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

Trong tháng 8, Hội sẽ bàn giao thêm 40 công trình vệ sinh cho hộ phụ nữ dân tộc thiểu số nghèo tại xã Ea H’leo (huyện Ea H’leo).

 

Thúy Hồng


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tâm huyết, trách nhiệm và kỳ vọng
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là dấu mốc chính trị đặc biệt; là kỳ đại hội đầu tiên sau khi tỉnh Đắk Lắk mới được hợp nhất từ hai địa phương Đắk Lắk và Phú Yên cũ. Báo cáo chính trị đang được tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong Nhân dân, trong đó có chủ đề và phương châm của Đại hội; thể hiện tinh thần dân chủ ngay từ cơ sở, khẳng định vai trò của người dân trong việc định hình những quyết sách lớn.