Multimedia Đọc Báo in

Diện tích cây trồng bị hạn đang tăng nhanh

16:58, 21/03/2016

Đến nay toàn tỉnh có 20.870 ha cây trồng bị hạn, gồm: lúa nước 2.640 ha, trong đó 334 ha mất trắng; cà phê 15766 ha; hồ tiêu 802 ha và một số diện tích cây trồng khác. Thiệt hại ước tính khoảng 486 tỷ đồng.

ảnh
Các trạm bơm dã chiến được lắp đặt trên tuyến kênh tiêu để bơm nước chống hạn cho lúa ở xã Buôn Triết, huyện Lắk

Ngoài ra, có 13.207 hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt, chủ yếu ở các huyện: Ea Súp, Krông Ana, Ea H’leo, Krông Búk, Buôn Đôn, Cư M'gar, Krông Bông... Các địa phương bị khô hạn, thiếu nước nghiêm trọng như: Ea H’leo, Ea Súp, Buôn Đôn, Cư M’gar, Krông Búk, Krông Năng và thị xã Buôn Hồ. Theo đánh giá của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, diện tích cây trồng bị hạn trên địa bàn tỉnh đang tăng nhanh, so với tuần trước tăng hơn 9.000 ha và 5.576 hộ thiếu nước sinh hoạt. Trong khi đó, tổng dung tích nước hồ chứa đang giảm mạnh chỉ còn khoảng 150 triệu m3, tập trung chủ yếu ở 3 hồ chứa lớn Ea Súp Thượng (60 triệu), Krông Búk Hạ (70 triệu) và Buôn Jong (6 triệu); các hồ chứa nhỏ hầu hết đã cạn, trong đó 101 hồ khô hoàn toàn. Dự báo mức độ hạn hán trong vụ đông xuân năm 2015 - 2016 là hết sức khốc liệt.

Trên cơ sở xác định cấp độ rủi ro thiên tai do hạn trên địa bàn tỉnh, Sở NN-PTNT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố tình trạng thiên tai cấp độ 1 tại 7 huyện trong tỉnh, gồm Ea H’leo, Ea Súp, Buôn Đôn, Cư M’gar, Krông Búk, Krông Năng và Thị xã Buôn Hồ.

Minh Thuận
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Để khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là khâu đột phá
Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVIII xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là một trong ba khâu đột phá, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng tỉnh Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững, văn minh, bản sắc.