Multimedia Đọc Báo in

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy:

Chú trọng nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ

16:19, 15/01/2016

Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy (PCCC) tỉnh luôn chú trọng công tác đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Trong năm 2015, Cảnh sát PCCC tỉnh đã tổ chức 2 đợt huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và cứu hộ cứu nạn cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị (mỗi đợt huấn luyện 6 tháng), với tổng thời gian huấn luyện trên 2.300 giờ.

Chiến sĩ Phòng cháy chữa cháy thao tác sẵn sàng phao cứu hộ khi có tình huống cháy xảy ra.

Nội dung huấn luyện tập trung chuyên sâu vào kỹ thuật, chiến thuật về những tình huống cháy, nổ có diễn biến phức tạp, các vụ cháy nổ lớn cần huy động nhiều lực lượng tham gia; thao tác sử dụng dụng cụ, phương tiện chữa cháy, cứu hộ cứu nạn mới. Qua kiểm tra, đánh giá, 100% cán bộ, chiến sĩ đạt yêu cầu, trong đó 84,5% đạt khá, giỏi.

Bên cạnh đó để công tác PCCC, cứu hộ cứu nạn tại cơ sở được hiệu quả theo phương châm “4 tại chỗ”, Cảnh sát PCCC tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân tích cực tham gia PCCC.

Lực lượng phòng cháy chữa cháy Chợ Buôn Ma Thuột thực tập phương án chữa cháy chợ khi xảy ra hỏa hoạn.

Kết quả đến nay toàn tỉnh có 1.954 đội chữa cháy tại chỗ, với tổng số đội viên là 10.760 người. Đội ngũ này đã tích cực phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ cháy, nổ tại địa phương, cơ sở cũng như phối hợp hiệu quả với lực lượng chữa cháy nòng cốt khi có tình huống hỏa hoạn xảy ra.


Đăng Triều
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Già Y Hơ Êban – Người “giữ lửa” buôn làng
Tây Nguyên – mảnh đất của nắng gió và những bản trường ca bất tận. Nơi đây, trong từng nếp nhà sàn, bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số vẫn được lưu giữ và truyền nối qua bao thế hệ. Và tại buôn Knia 4, của xã Ea Nuôl, có một người có uy tín, góp phần giữ lửa truyền thống – đó là già làng, Y Hơ Êban.