Multimedia Đọc Báo in

Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh tổng kết công tác năm 2015

17:37, 23/12/2015

Chiều 23-12, Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016.

a
Đại biểu tham dự Hội nghị

Trong năm qua, Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh đã thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị trong hoạt động đối ngoại nhân dân; tham gia tích cực các hoạt động góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với tỉnh bạn Monđulkiri. Cụ thể, phối hợp với các cấp Hội tuyên truyền tài liệu về biên giới, Hiệp định, Hiệp ước và Quy chế về biên giới, công tác phân giới cắm mốc; phổ biến nội dung trong Bản ghi nhớ hợp tác, quan hệ hữu nghị nhân dân giữa Hội hữu nghị 2 tỉnh Đắk Lắk và Monđulkiri. Đồng thời, tổ chức phát động cuộc thi viết “Tìm hiểu lịch sử quan hệ Việt Nam – Campuchia, Đắk Lắk – Monđulkiri qua các thời kỳ” trong các hội viên; xây dựng chương trình phối hợp hoạt động công tác đối ngoại nhân dân giữa ban chấp hành huyện hội Ea Súp, Buôn Đôn và các đồn biên phòng đóng chân trên địa bàn huyện có chung đường biên giới với tỉnh Monđulkiri; tham gia đoàn cán bộ của Trung ương Hội thăm và làm việc tại Vương quốc Campuchia; thăm và tặng 25 suất quà (trị giá 5 triệu đồng) cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Ia Lốp (huyện Ea Súp)…

a
Đại diện Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Hội năm 2015

Năm 2016, Tỉnh Hội sẽ tiếp tục tuyên truyền các nội dung trong bản ghi nhớ hợp tác, quan hệ hữu nghị nhân dân giữa Hội hữu nghị 2 tỉnh; tổ chức đoàn công tác trao đổi và học tập kinh nghiệm công tác đối ngoại tại một số Hội các tỉnh có chung đường biên giới với nước bạn Campuchia…

Nhân dịp này, Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia tỉnh đã tặng Giấy khen cho 3 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội năm 2015.

Thúy Hồng
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Già Y Hơ Êban – Người “giữ lửa” buôn làng
Tây Nguyên – mảnh đất của nắng gió và những bản trường ca bất tận. Nơi đây, trong từng nếp nhà sàn, bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số vẫn được lưu giữ và truyền nối qua bao thế hệ. Và tại buôn Knia 4, của xã Ea Nuôl, có một người có uy tín, góp phần giữ lửa truyền thống – đó là già làng, Y Hơ Êban.