Multimedia Đọc Báo in

Năm 2015, huyện M'Đrắk phấn đấu trồng 1.100 ha rừng

08:18, 04/08/2015

Những ngày này, tranh thủ thời tiết có mưa, đất ẩm, thuận lợi cho việc xuống giống, nhân dân huyện M’Đrắk đang tích cực tập trung trồng rừng theo kế hoạch.

Năm 2015, huyện M’Đrắk phấn đấu trồng 1.100 ha rừng (trong đó các công ty lâm nghiệp trồng 400 ha, nhân dân trồng 700 ha), tập trung ở các xã: Ea Trang, Cư Króa, Cư Mta, Cư Prao, Ea Riêng… Để thực hiện tốt mục tiêu trồng rừng, trong thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các xã đã tiến hành rà soát các diện tích đất có thể trồng rừng; vận động nhân dân đẩy nhanh việc phát dọn thực bì, làm đất, đào hố để sẵn sàng cho công tác trồng rừng ngay khi có mưa xuống thuận lợi cho cây trồng phát triển.

Thời vụ trồng rừng tại huyện M’Đrắk thường bắt đầu từ tháng 8 và kết thúc vào tháng 11 hằng năm (sau 1-2 tháng so các địa phương khác trên địa bàn tỉnh do mùa mưa đến muộn). Các giống cây được nhân dân đưa vào trồng chủ yếu là giống cây keo dăm hom, keo tai tượng, keo lai, keo tràm… với giá thị trường hiện nay từ 400 – 600 đồng/cây giống.

Được biết, năm 2014, huyện M’Đrắk đã trồng mới được 1.163 ha rừng, đạt 103%  kế hoạch; trong đó có 472,4 ha rừng trồng trong dân.

Thu Nguyệt


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tâm huyết, trách nhiệm và kỳ vọng
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là dấu mốc chính trị đặc biệt; là kỳ đại hội đầu tiên sau khi tỉnh Đắk Lắk mới được hợp nhất từ hai địa phương Đắk Lắk và Phú Yên cũ. Báo cáo chính trị đang được tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong Nhân dân, trong đó có chủ đề và phương châm của Đại hội; thể hiện tinh thần dân chủ ngay từ cơ sở, khẳng định vai trò của người dân trong việc định hình những quyết sách lớn.