Multimedia Đọc Báo in

Đảng viên TP.Buôn Ma Thuột tiết kiệm hơn 1 tỷ đồng giúp đỡ đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

17:53, 29/09/2014
Thực hiện Kế hoạch số 26-KH/TU ngày 27-3-2013 của Ban Thường vụ Thành ủy Buôn Ma Thuột về “vận động đảng viên thực hành tiết kiệm giúp đỡ đảng viên có hoàn cảnh thực sự khó khăn”, tính đến nay đảng viên trong toàn Đảng bộ thành phố đã tiết kiệm được hơn 1 tỷ đồng.  
Đại diện Thành ủy Buôn Ma Thuột trao tiền hỗ trợ xây nhà tặng gia đình ông Dương Thành Nghĩa, đảng viên có hoàn cảnh khó khăn ở phường Thành Công.
Đại diện Thành ủy Buôn Ma Thuột trao tiền hỗ trợ xây nhà tặng gia đình ông Dương Thành Nghĩa, đảng viên có hoàn cảnh khó khăn ở phường Thành Công.
Từ số tiền này, Đảng bộ thành phố đã hỗ trợ cho 118 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, trong đó có 114 đảng viên và 4 hộ gia đình chính sách có công thuộc hộ nghèo và cận nghèo, với tổng số tiền hỗ trợ 564 triệu đồng. Hình thức hỗ trợ rất đa dạng như: hỗ trợ chữa bệnh (72 đối tượng), trợ cấp khó khăn và hỗ trợ vốn phát triển kinh tế (42 đối tượng), hỗ trợ sửa chữa và xây dựng nhà ở (4 đối tượng). 
Đại diện Thành ủy Buôn Ma Thuột đến thăm một gia đình đảng viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.
Đại diện Thành ủy Buôn Ma Thuột đến thăm một gia đình đảng viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Được triển khai từ ngày 1-4-2013, Quỹ đảng viên tiết kiệm giúp đỡ đảng viên khó khăn của Đảng bộ TP. Buôn Ma Thuột theo Kế hoạch số 26-KH/TU vận động cán bộ, đảng viên đương chức là lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, Thành ủy viên đóng góp 30.000 đồng/người/tháng, đảng viên không giữ chức vụ công tác tại các cơ quan, ban ngành thành phố đóng góp 15.000 đồng/người/tháng, đảng viên công tác tại các xã, phường đóng góp với mức 6.000 đồng/người/tháng. 

 
Hồng Thủy
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Tâm huyết, trách nhiệm và kỳ vọng
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là dấu mốc chính trị đặc biệt; là kỳ đại hội đầu tiên sau khi tỉnh Đắk Lắk mới được hợp nhất từ hai địa phương Đắk Lắk và Phú Yên cũ. Báo cáo chính trị đang được tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong Nhân dân, trong đó có chủ đề và phương châm của Đại hội; thể hiện tinh thần dân chủ ngay từ cơ sở, khẳng định vai trò của người dân trong việc định hình những quyết sách lớn.