Multimedia Đọc Báo in

UBND tỉnh họp định kỳ thông báo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội nửa đầu tháng 6-2014

08:19, 18/06/2014

Chiều 16-6, UBND tỉnh tổ chức họp định kỳ thông báo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh nửa đầu tháng 6-2014. Ông Hoàng Trọng Hải- Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp, cùng tham dự có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Y Dhăm Ênuôl và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Tính đến nay, toàn tỉnh đã xuống giống được 151.373 ha cây trồng vụ hè thu, đạt trên 75% kế hoạch, trong đó lúa 24.258 ha, ngô 65.961 ha, sắn 24.040 ha, rau đậu các loại 17.949 ha…  Công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, kiểm dịch động vật tại các trạm kiểm dịch đầu mối được tăng cường. Đến thời điểm này, tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước đạt trên 1.655,5 tỷ đồng, đạt 41,39% dự toán HĐND tỉnh giao; kim ngạch xuất khẩu 330 triệu USD, đạt 44 % kế hoạch...

Quang cảnh cuộc họp

Phát biểu tại cuộc họp, ông Hoàng Trọng Hải yêu cầu các địa phương, sở, ngành tập trung triển khai tốt sản xuất vụ hè thu; chủ động thực hiện hiệu quả các giải pháp thu ngân sách Nhà nước, tăng cường quản lý các điểm vận tải trái phép, kiên quyết xóa các bến cóc, bãi xe không đúng quy định, đưa hoạt động vận tải đi vào nề nếp, bảo đảm giao thông an toàn trong mùa mưa...

tiếp tục bảo đảm an toàn giao thông  là một trong những nhiệm trọng tâm trong thời gian tới

* Chiều cùng ngày, ông Hoàng Trọng Hải cũng đã chủ trì cuộc họp thông qua các nội dung văn bản thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Sau khi bàn thảo, góp ý, các đại biểu đã thống nhất thông qua nội dung báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về phát triển kinh tế- xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh; tình hình thu chi ngân sách Nhà nước; thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2014.


Đ. L


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tâm huyết, trách nhiệm và kỳ vọng
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là dấu mốc chính trị đặc biệt; là kỳ đại hội đầu tiên sau khi tỉnh Đắk Lắk mới được hợp nhất từ hai địa phương Đắk Lắk và Phú Yên cũ. Báo cáo chính trị đang được tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong Nhân dân, trong đó có chủ đề và phương châm của Đại hội; thể hiện tinh thần dân chủ ngay từ cơ sở, khẳng định vai trò của người dân trong việc định hình những quyết sách lớn.