Multimedia Đọc Báo in

Dak Lak phát sinh thêm một ổ dịch cúm gia cầm

14:47, 20/02/2014
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Dak Lak cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa phát sinh thêm một ổ dịch cúm gia cầm tại xã Ea Hu (huyện Cư Kuin).
 
Như vậy, hiện toàn tỉnh có 4 địa phương xảy ra dịch là: xã Ea Uy (huyện Krông Pak), xã Ea Wer (Buôn Đôn), xã Hòa Thắng (TP. Buôn Ma Thuột) và xã Ea Hu (huyện Cư Kuin), với số gia cầm mắc bệnh là 3.891 con, gồm 2.175 con vịt, 1.611 con gà, ngan 85 con và bồ câu 20 con. Toàn bộ số gia cầm mắc bệnh trên đã được ngành chức năng tiêu hủy. Tính đến ngày 20-2, tổng số gia cầm mắc bệnh là 5.531 con (vịt: 3.783 con, gà: 1.611 con, ngan: 117 con, bồ câu: 20 con) và đã xử lý, tiêu hủy 5.531 con.
 
Được biết, ngày 18-2, Cơ quan Thú y vùng V thông báo có thêm mẫu bệnh phẩm gà tại xã Ea Bông (huyện Krông Ana) dương tính với virut cúm A/H5N1 (mẫu bệnh phẩm Chi cục Thú y gửi ngày 17-02)
 
Trước tình hình dịch cúm gia cầm gia tăng, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chỉ đạo UBND các huyện, thành phố  có ổ dịch theo dõi, giám sát tình hình dịch cúm đã xảy ra; tổ chức tiêu độc, khử trùng khu vực chăn nuôi và khu vực tiêu hủy gia cầm. Khuyến cáo các hộ chăn nuôi tiêm phòng vac xin cúm để bảo vệ đàn gia cầm; tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh; tăng cường kiểm tra thuốc thú y giả, thuốc kém chất lượng lưu hành trên thị trường; tổ chức thực hiện công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng cho gia súc, gia cầm theo đình kỳ; tăng cường công tác kiểm dịch động vật tại các Trạm kiểm dịch đầu mối và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và kiểm tra công tác giết mổ gia súc, gia cầm và kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.
Nguyên Hoa 
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Tâm huyết, trách nhiệm và kỳ vọng
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là dấu mốc chính trị đặc biệt; là kỳ đại hội đầu tiên sau khi tỉnh Đắk Lắk mới được hợp nhất từ hai địa phương Đắk Lắk và Phú Yên cũ. Báo cáo chính trị đang được tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong Nhân dân, trong đó có chủ đề và phương châm của Đại hội; thể hiện tinh thần dân chủ ngay từ cơ sở, khẳng định vai trò của người dân trong việc định hình những quyết sách lớn.