Multimedia Đọc Báo in

75 bác sĩ bỏ việc, nghỉ việc tại bệnh viện công

16:59, 16/12/2013

Theo thống kê của ngành Y tế Dak Lak, trong 5 năm (2008-2012), toàn tỉnh đã có 75 bác sĩ bỏ việc, nghỉ việc tại bệnh viện công.

Do thu nhập thấp, nhiều bác sĩ đã chuyển từ bệnh viện công sang làm việc tại các cơ sở y tế tư nhân (Ảnh chụp tại Phòng khám Đa khoa Ban Mê, TP. Buôn Ma Thuột)
Do thu nhập thấp, nhiều bác sĩ đã chuyển từ bệnh viện công sang làm việc tại các cơ sở y tế tư nhân (Ảnh minh họa)

Trong đó, phần lớn các bác sĩ bỏ việc, nghỉ việc là những người có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn tương đối vững vàng và hầu hết họ đã “đầu quân” cho y tế tư nhân.

Đánh giá của Ngành cho thấy, hiện tượng “chảy máu chất xám” nguồn nhân lực y tế đang ngày một gia tăng đã phần nào ảnh hưởng đến hoạt động chuyên môn của các bệnh viện, bởi trên thực tế, đội ngũ nhân lực tại các bệnh viện công hiện đang còn thiếu; đồng thời, số bác sĩ tuyển dụng được hàng năm lại không nhiều nên khi có bác sĩ bỏ việc càng làm cho tình trạng thiếu nhân lực trở nên trầm trọng hơn.

Được biết, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng bác sĩ bỏ việc tại bệnh viện công, song nguyên nhân chủ yếu vẫn là do thu nhập. Cùng một công việc chuyên môn, nhưng thu nhập của bác sĩ tại cơ sở y tế tư nhân cao hơn gấp nhiều lần so với bác sĩ tại các bệnh viện công 

Kim Oanh
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) “Kho tàng sống” giữ lửa văn hóa truyền thống và cầu nối chính sách ở xã Hòa Phú
Suốt nhiều thập kỷ, tại xã Hòa Phú, người uy tín, già làng, nghệ nhân… luôn là chỗ dựa tinh thần, là “kho tàng di sản sống” vô giá của buôn làng. Bằng uy tín và kinh nghiệm của mình, họ vừa là “cầu nối” đưa chính sách đến gần dân, vừa là biểu tượng sống động trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của cộng đồng.