Multimedia Đọc Báo in

8 triệu USD hỗ trợ quản lý chất thải y tế

13:45, 08/07/2013

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Dự án “Hỗ trợ quản lý chất thải y tế nhằm giảm phát thải các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy và thủy ngân” do Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) viện trợ không hoàn lại thông qua Ngân hàng Thế giới (WB).

Rác thải y tế tại Bệnh viện Đa khoa khu vực 333 được chôn lấp thủ công có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, Ảnh: K.O
Rác thải y tế tại Bệnh viện Đa khoa khu vực 333 (huyện Ea Kar) được chôn lấp thủ công có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, Ảnh: K.O

Dự án này được giao cho Bộ Y tế là cơ quan chủ quản, thực hiện trong giai đoạn từ 2013-2017 với tổng kinh phí 8 triệu USD.

Mục tiêu của dự án nhằm đánh giá thực trạng, xây dựng giải pháp quản lý, kiểm soát ô nhiễm và giảm phát thải các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP), các chất độc hại khó phân hủy (PTS) và thủy ngân từ các hoạt động của ngành y tế góp phần giảm thiểu sự ô nhiễm, suy thoái môi trường và những nguy cơ tiềm ẩn ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Theo đó, các hoạt động chính của dự án, gồm: đầu tư, cung cấp trang thiết bị cho việc áp dụng các công nghệ tốt nhất hiện có và thực hành môi trường tốt nhất trong quản lý chất thải y tế nhằm giảm thiểu POP, PTS và thủy ngân phát thải ra môi trường; tăng cường năng lực trong việc xây dựng và kiện toàn khung chính sách, pháp luật, thể chế và các hướng dẫn kỹ thuật tập trung vào quản lý các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy, thủy ngân và các chất độc hại khác phát thải ra môi trường từ các hoạt động của ngành y tế.

K.O (nguồn SK&ĐS)
 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Tâm huyết, trách nhiệm và kỳ vọng
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là dấu mốc chính trị đặc biệt; là kỳ đại hội đầu tiên sau khi tỉnh Đắk Lắk mới được hợp nhất từ hai địa phương Đắk Lắk và Phú Yên cũ. Báo cáo chính trị đang được tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong Nhân dân, trong đó có chủ đề và phương châm của Đại hội; thể hiện tinh thần dân chủ ngay từ cơ sở, khẳng định vai trò của người dân trong việc định hình những quyết sách lớn.