Multimedia Đọc Báo in

Báo cáo tình hình tạm nhập tái xuất đường

09:53, 14/05/2013

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa yêu cầu Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại Trung ương (Ban Chỉ đạo 127 Trung ương) khẩn trương báo cáo tình hình buôn lậu đường và hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất đường thời gian vừa qua. Trước đó, Hiệp hội mía đường Việt Nam đã có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ phản ánh tình hình buôn lậu đường và kiến nghị không cho phép tạm nhập tái xuất mặt hàng đường để giúp tháo gỡ khó khăn cho tiêu thụ đường sản xuất trong nước. Trước đề xuất đó, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Ban Chỉ đạo 127 khẩn trương báo cáo tình hình buôn lậu đường và hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất đường thời gian qua; trong đó cần làm rõ số lượng, giá trị và tình hình thanh khoản các lô hàng đường đã tạm nhập khẩu vào Việt Nam. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ Công thương, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham gia ý kiến đối với kiến nghị của Hiệp hội mía đường Việt Nam về việc không cho phép tạm nhập tái xuất mặt hàng đường để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Các Bộ, Ban Chỉ đạo 127 báo cáo Thủ tướng Chính phủ các nội dung trên trước ngày 20-5 tới.

nh minh họa 
Theo dự báo của Hiệp hội mía đường, trong năm 2013, các doanh nghiệp mía đường có thể sẽ gặp nhiều khó khăn hơn năm 2012 do giá đường có nhiều khả năng sẽ tiếp tục giảm, thậm chí có thể thấp hơn mức 14.500 đồng/kg bán ra tại nhà máy vào thời điểm hiện nay.
Dự kiến, niên vụ 2012- 2013, các nhà máy đường trong nước sản xuất trên 1,5 triệu tấn, cộng với lượng đường nhập khẩu khoảng 70.000 tấn, đường tồn kho từ vụ trước khoảng 178.100 tấn..., tổng lượng đường tăng lên hơn 1,74 triệu tấn.
 
Theo Chinhphu.vn

Ý kiến bạn đọc


(Video) Đầu tư hạ tầng, tạo động lực phát triển cho Ea Rốk
Hỗ trợ xây dựng hạ tầng từ nguồn vốn của Chương trình 1719 đã tạo diện mạo mới cho xã vùng III Ea Rốk. Đây cũng là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, nhất là tại các thôn, buôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã.