Multimedia Đọc Báo in

Chuyển đổi trên 4.500 ha lúa đông xuân sang trồng cây ngắn ngày vì khô hạn

11:52, 23/12/2012
Trước nguy cơ nhiều vùng sản xuất nông nghiệp bị thiếu nước trong mùa khô năm nay, mới đây, Sở NN&PTNT đã khuyến cáo và chỉ đạo phòng nông nghiệp của 15 huyện, thị xã, thành phố yêu cầu người dân chuyển đổi những diện tích ruộng lúa có nguy cơ thiếu nước tưới sang trồng các loại cây ngắn ngày khác; đồng thời có kế hoạch hỗ trợ người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp. 
Người nông dân ở huyện Krông Ana đang tự đắp mương dẫn nước để chống hạn
Nông dân  huyện Krông Ana  đắp mương dẫn nước để tưới lúa
 
Sẽ có trên 4.500 ha trước đây trồng lúa đông xuân được chuyển đổi sang trồng các loại cây ngắn ngày có khả năng chịu hạn hoặc sử dụng ít nước tưới như: rau màu, đậu, đỗ, bắp lai… Như vậy, diện tích lúa đông xuân 2012 - 2013 của tỉnh sẽ giảm xuống còn 28.000 ha (những năm trước là trên 32.500 ha). Đối với diện tích cây trồng được chuyển đổi này, chính quyền và các ngành chức năng sẽ tư vấn cho bà con sử dụng các loại giống cây trồng phù hợp, và sẽ có chính sách hỗ trợ về giống, phân bón và kỹ thuật. 
Theo thống kê, lượng mưa năm 2012 trên địa bàn tỉnh chưa bằng 60% lượng mưa trung bình của nhiều năm trước; mùa mưa cũng kết thúc sớm hơn 1 tháng so với mọi năm. Dự báo trong mùa khô 2012 – 2013, nhiều khả năng sẽ xảy ra hạn hán trầm trọng. Việc chuyển đổi diện tích ruộng có khả năng thiếu nước sang trồng các loại cây ngắn ngày khác sẽ giúp người nông dân giảm bớt rủi ro, thiệt hại. 
L.V
 

Ý kiến bạn đọc


(Video) Thẳng thắn, trách nhiệm tại phiên chất vấn Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh Đắk Lắk
Tại Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021–2026, phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm. Nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến phát triển khoa học – công nghệ, chuyển đổi số, cải cách hành chính và bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử, di sản văn hóa sau hợp nhất tỉnh được các đại biểu quan tâm, đặt câu hỏi chất vấn.