Multimedia Đọc Báo in

Sẽ đặt tượng voi làm biểu tượng cho huyện Buôn Đôn

14:09, 17/08/2012

UBND huyện Buôn Đôn vừa giao cho Ban Quản lý các dự án huyện Buôn Đôn chào hàng cạnh tranh gói thầu sản xuất, vận chuyển, lắp đặt tượng voi trước quảng trường trung tâm huyện. 

Đây là một trong những hạng mục thuộc công trình quảng trường, hoa viên trung tâm huyện Buôn Đôn, thể hiện ý tưởng xem voi là biểu tượng đặc trưng của huyện Buôn Đôn – xứ sở của những huyền thoại về săn bắt và thuần dưỡng voi.
Voi được xem là biểu tượng của huyện Buôn Đôn. (Trong ảnh: Voi trong ngày hội
Voi được xem là biểu tượng của huyện Buôn Đôn. (Trong ảnh: Hội voi ở huyện Buôn Đôn)
Theo thiết kế ban đầu, tượng voi có chiều dài từ đầu ngà đến đuôi là 5,5 m, chiều cao từ chân đến đỉnh đầu, đỉnh ngà là 4,12 m, chiều cao từ chân đến đỉnh vòi 5,54 m và chiều rộng lớn nhất là 2,2 m. 

Ông Nguyễn Duy Khải, Giám đốc Ban Quản lý các dự án huyện Buôn Đôn cho biết, huyện đang xem xét chất liệu để làm tượng voi với các phương án là tạc tượng bằng đá Granite, đúc bằng đồng hoặc sẽ làm bằng bê-tông cốt thép. 
Tùy thuộc vào giá cả của các doanh nghiệp đưa ra đối với gói thầu này, huyện sẽ cân nhắc chọn chất liệu cho tượng voi nhằm bảo đảm tính mỹ thuật và tiết kiệm nhất.
Việt Cường
 

Ý kiến bạn đọc


(Emagazine): Hãy nhìn nông nghiệp như một nền kinh tế tri thức
Để góp phần thực hiện đạt kết quả tốt nhất các mục tiêu kinh tế trong nhiệm kỳ 2025 – 2030, doanh nhân Ngô Tường Vy, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Xuất - Nhập khẩu trái cây Chánh Thu đã đưa ra các giải pháp mang tính đột phá nhằm giúp nông sản Đắk Lắk vươn tầm và định vị giá trị trên đấu trường quốc tế.