Multimedia Đọc Báo in

Trên 60% diện tích sản xuất nông nghiệp của Dak Lak đã được cơ giới hóa

15:35, 27/06/2011

Để góp phần giải phóng sức lao động, hạ giá thành sản phẩm, mang lại hiệu quả kinh tế cao, những năm gần đây, các cấp, ngành, chính quyền địa phương và bà con nông dân trên địa bàn tỉnh đã chú trọng đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp.

Người dân xã Ea bung (huyện Ea Súp) sử dụng máy gặt đập liên hợp trong thu hoạch lúa

Hiện toàn tỉnh đã đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp chiếm tỷ lệ trên 60%. Nhiều địa phương đã áp dụng cơ giới hóa khép kín hoặc bán cơ giới hóa trong tất cả các khâu sản xuất nông nghiệp từ làm đất, sạ lúa, thu hoạch đến vận chuyển sản phẩm. Toàn tỉnh hiện có khoảng 6.500 máy kéo lớn nhỏ, bình quân mỗi năm khai hoang được từ 10.000-12.000 ha đất, vận chuyển hàng chục tấn vật tư, sản phẩm phục vụ sản xuất. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh cũng có gần 30.000 máy bơm nước các loại, cùng với hơn 640 công trình thủy lợi lớn nhỏ phục vụ tưới tiêu cho 22.000 ha lúa và hàng chục vạn ha cây công nghiệp và rau màu.

Bình Nguyên

 


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Đắk Lắk khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 13 và mưa lũ
Trước thiệt hại nặng nề do bão số 13 (Kalmaegi) gây ra, ngày 7/11/2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành công văn số181-CV/TU về việc khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 13 và mưa lũ trên địa bàn tỉnh; trong đó yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương khẩn trương huy động mọi lực lượng, tập trung khắc phục hậu quả, bảo đảm không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, không có chỗ ở, sớm ổn định đời sống và khôi phục sản xuất.