Multimedia Đọc Báo in

Xã Cư Mlan (Ea Súp): Năm 2010, tỷ lệ sinh con thứ 3 giảm hơn 10%

15:59, 07/01/2011

Năm 2010, xã Cư Mlan (Ea Súp) chú trọng đẩy mạnh công tác truyền thông về dân số bằng nhiều hình thức như: Tuyên truyền qua loa truyền thanh xã; treo băng rôn, khẩu hiệu, tiến hành họp tổ, họp nhóm, phát tờ rơi…; các ban ngành, đoàn thể ở địa phương chủ động lồng ghép tuyên truyền về chính sách dân số, Pháp lệnh dân số…; thành lập và duy trì hoạt động của 4 Câu lạc bộ không sinh con thứ 3, thu hút 80 cặp vợ chồng tham gia sinh hoạt.

 
Nhờ vậy, ý thức về dân số – kế hoạch hóa gia đình của người dân đã được nâng lên; các chỉ tiêu về công tác dân số đều tăng so với năm 2009. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ở xã Cư Mlan là 1,2% (giảm 0,2% so với năm 2009); tỷ lệ trẻ em sinh ra là con thứ 3 trở lên chỉ có 4 cháu, chiếm 7,3% (giảm 10,9% so với năm 2009); tỷ lệ sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại đạt 73,7% (tăng 10,7%)…

 

Võ Thảo

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Niềm tin và kỳ vọng về Đại hội đổi mới, đột phá, phát triển
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 - một sự kiện chính trị trọng đại của tỉnh nhà - đang đến gần. Không khí hân hoan hướng về đại hội đang lan tỏa khắp các nơi trên địa bàn tỉnh cùng với đó là niềm tin, kỳ vọng của người dân, doanh nghiệp, đảng viên vào một nhiệm kỳ đổi mới, đột phá, phát triển.