Multimedia Đọc Báo in

Du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội

09:33, 16/01/2011

Đó là mục tiêu trọng tâm của Hiệp định tài chính cho Chương trình "Phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội" (ESRT) do EU tài trợ vừa được công bố tại Hà Nội. Chương trình do Liên minh châu Âu (EU) tài trợ trị giá 11 triệu euro, trong đó Việt Nam đóng góp khoảng 1 triệu euro, nhằm hỗ trợ kỹ thuật du lịch tại Việt Nam trong 5 năm tới.

 

Tham quan quần thể du lịch Sea Link City tại Tp. Phan Thiết (Bình Thuận) Ảnh: L.H
Khách du lịch đến với quần thể du lịch Sea Link City tại Tp. Phan Thiết (Bình Thuận) Ảnh: L.H

Chương trình nhằm đạt tới mục tiêu đưa các nguyên tắc về du lịch có trách nhiệm vào ngành du lịch Việt Nam để tăng cường tính cạnh tranh và góp phần thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của đất nước; thúc đẩy cung cấp dịch vụ du lịch có trách nhiệm với môi trường xã hội, góp phần thực hiện chiến lược phát triển du lịch Việt Nam.
Nội dung của chương trình được thiết kế lồng ghép các hoạt động du lịch có trách nhiệm vào tất cả các khía cạnh của chính sách, quy hoạch, quản lý điểm đến, hoạt động kinh doanh cũng như giáo dục và nâng cao nhận thức ở cấp quốc gia, khu vực và tỉnh.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ Anh Tuấn khẳng định: Chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường và xã hội sẽ tạo cơ sở phát triển ngành du lịch đạt hiệu quả, có tính cạnh tranh và bền vững hơn; góp phần giải quyết  việc làm cho người nghèo và những nhóm thiệt thòi khác như phụ nữ và dân tộc thiểu số...

L.H (Nguồn Công Thương Điện Tử)

 


Ý kiến bạn đọc


(Infographic) Đắk Lắk khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 13 và mưa lũ
Trước thiệt hại nặng nề do bão số 13 (Kalmaegi) gây ra, ngày 7/11/2025, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã ban hành công văn số181-CV/TU về việc khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 13 và mưa lũ trên địa bàn tỉnh; trong đó yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương khẩn trương huy động mọi lực lượng, tập trung khắc phục hậu quả, bảo đảm không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, không có chỗ ở, sớm ổn định đời sống và khôi phục sản xuất.