Multimedia Đọc Báo in

Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác thi hành án dân sự: Số án thụ lý mới tăng đột biến

18:48, 17/04/2013

Ngày 17-4, Tổng cục Thi hành án dân sự đã tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác Thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2013. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường đã đến dự và chủ trì hội nghị.
Tỉnh Dak Lak được chọn là 1 trong 6 điểm cầu trong cả nước, cùng với sự tham gia của các tỉnh Gia Lai, Kon tum, Lâm Đồng, Dak Nông, Ninh Thuận, Phú Yên và Khánh Hòa.
Theo báo cáo tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2013 (thời gian được tính từ tháng 10-2012 đết hết tháng 3-2013), toàn ngành đã thụ lý tổng số 479.029 việc. Trong đó số thụ lý mới là 248.345 việc, tăng 44.628 việc (22%) so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt có một số địa phương có số việc thụ lý mới lớn, tăng đột biến như: TP. Hồ Chí Minh tăng 20%, Đồng Nai tăng 31%, Long An tăng 35%, Trà vinh tăng 102%... Về tiền, tổng số tiền thụ lý trong 6 tháng đầu năm là 48.818 tỷ 788 triệu đồng, trong đó số thụ lý mới là trên 20.407 tỷ đồng, tăng hơn 8000 tỷ đồng so với năm trước.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Dak Lak
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Dak Lak

Kết quả, toàn ngành đã thi hành xong 164.107 việc có điều kiện thi hành, tăng 10% so với năm trước. Đối với kết quả thi hành án về tiền, trong số các trường hợp có điều kiện thi hành đã thi hành xong trên 3.315 tỷ đồng. Nhiều địa phương đạt kết quả thi hành án khá cao như: Nam Định, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Tĩnh, Đồng Tháp…
Tính đến hết tháng 3-2013, các cơ quan thi hành án dân sự đã ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với 3.427 trường hợp. Về kết quả miễn, giảm thi hành án, toàn ngành đã lập hồ sơ đề nghị Tòa án xét miễn, giảm đối với 1.206 trường hợp với số tiền trên 5,7 tỷ đồng. Kết quả, đã xét miễn, giảm thi hành án đối với 718 trường hợp, trên 4,5 tỷ đồng.
Tuy nhiên, theo đánh giá tại hội nghị, công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2013 vẫn chưa có chuyển biến mang tính đột phá, nhất là kết quả thi hành án.
Theo phân tích thì khó khăn vướng mắc lớn nhất đối với công tác thi hành án dân sự thời gian qua chính là do số án thụ lý mới tăng rất cao so với cùng kỳ năm 2012. Đáng chú ý là thời gian gần đây phát sinh nhiều vụ án kinh doanh, thương mại, tín dụng ngân hàng, tranh chấp dân sự… với giá trị phải thi hành án lớn nhưng rất khó thi hành.
Bên cạnh đó thì công tác phối hợp liên ngành còn nhiều vướng mắc, khó khăn. Một số quy định của pháp luật liên quan đến công tác thi hành án còn bất cập chưa được sửa đổi bổ sung kịp thời; một số quy định về trình tự thủ tục thi hành án còn mất nhiều thời gian, ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thi hành án.

Việt Cường


Ý kiến bạn đọc