Multimedia Đọc Báo in

Huyện ủy Ea Kar lấy ý kiến lãnh đạo huyện qua các thời kỳ góp ý Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện

11:22, 07/06/2020

Chiều 5-6, Huyện ủy Ea Kar đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý của các đồng chí lãnh đạo huyện qua các thời kỳ vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IX nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tại hội nghị, các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện qua các thời kỳ đã thẳng thắn đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo báo cáo, tập trung vào các nội dung: thống nhất chủ đề đại hội; trong phát triển kinh tế cần tập trung nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hóa, thu hút đầu tư thương mai – dịch vụ, phát triển du lịch, xây dựng khu vui chơi giải trí trên địa bàn huyện; xác định đột phá về cơ cấu kinh tế; có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã phát triển; rút ngắn thời gian phấn đấu huyện được công nhận là thị xã vào năm 2025 thay vì 2030 như trong dự thảo báo cáo...

323
Bí thư Huyện ủy Ea Kar Y Nhuân Byă phát biểu ý kiến tại hội nghị

Trong công tác tổ chức cán bộ cần quan tâm hơn nữa đến việc bố trí cán bộ hợp lý, phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; quan tâm đến tâm tư nguyện vọng chính đáng của người dân, nhất là đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số...

Bí thư Huyện ủy Ea Kar Y Nhuân Byă trân trọng ghi nhận, tiếp thu những ý kiến góp ý xác đáng và đầy trách nhiệm của các đồng chí nguyên là lãnh đạo huyện qua các thời kỳ, đồng thời đề nghị Tiểu ban Văn kiện đại hội nghiên cứu, xem xét, điều chỉnh bổ sung vào dự thảo báo cáo trước khi trình kỳ họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thời gian tới.

Nguyễn Xuân

 

 

 

 

 

 


Ý kiến bạn đọc


(E-Magazine) Sáng mãi tinh thần Đồng khởi Hòa Thịnh
Từ ngọn lửa đồng khởi bùng lên cách đây 65 năm, một mạch nguồn tinh thần bền bỉ đã được hun đúc. Trải qua chiến tranh, biến động thời cuộc và đợt mưa lũ lịch sử, mạch nguồn ấy vẫn âm thầm lan tỏa, trở thành sức bật kiên cường để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Thịnh hôm nay vững vàng đổi mới, tái thiết sau thiên tai, hướng tới phát triển bền vững.