Multimedia Đọc Báo in

Huy động toàn lực ứng phó mưa lũ, bảo vệ tính mạng người dân là trên hết

07:04, 20/11/2025

Từ ngày 15 - 19/11, do ảnh hưởng của nhiễu động gió Đông hoạt động mạnh, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra mưa lớn trên diện rộng, khiến mực nước các sông dâng cao vượt đỉnh lũ lịch sử. Trước tình hình nhiều xã, phường bị cô lập, chia cắt, chính quyền các cấp và lực lượng vũ trang đã khẩn cấp kích hoạt phương án “4 tại chỗ”, với mệnh lệnh cao nhất: “Tính mạng của người dân là trên hết”.

Lũ vượt đỉnh lịch sử, nhiều khu vực bị cô lập hoàn toàn

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, đợt mưa lũ lần này diễn biến đặc biệt phức tạp, gây ngập lụt sâu trên diện rộng, nhất là tại khu vực phía Đông của tỉnh. Mực nước trên các sông Kỳ Lộ, Tam Giang và hạ lưu sông Ba lên nhanh và ở mức rất cao. Đặc biệt, lúc 13 giờ ngày 19/11, mực nước tại trạm Hà Bằng (sông Kỳ Lộ) đạt 13,9 m, vượt mức báo động 3 tới 4,4 m và vượt đỉnh lũ lịch sử năm 2009 là 0,43 m.

Tình trạng này khiến hàng loạt khu dân cư tại các xã Đồng Xuân, Xuân Sơn Bắc, Xuân Sơn Nam, Xuân Long, Hòa Mỹ và khu vực La Hai rơi vào tình trạng ngập sâu từ 3 - 4 m, có nơi lên đến 5 m, nhiều hộ dân buộc phải leo lên mái nhà để tránh lũ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng (thứ ba từ trái sang) kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng cứu dân trong vùng ngập lụt tại xã Tuy An Bắc vào ngày 19/11. Ảnh: Tuyết Hương

Tại địa bàn xã Tây Hòa, tình hình cũng vô cùng nguy cấp khi có tới 3.100 hộ dân bị chia cắt hoàn toàn. Ông Phan Xuân Hạnh, Bí thư Đảng ủy xã Tây Hòa cho biết, chính quyền địa phương đã phải cấp tốc sơ tán 1.000 người dân từ vùng trũng thấp đến nơi an toàn, đồng thời bố trí chốt chặn 24/24 giờ tại các điểm ngập sâu để ngăn người qua lại. Tương tự, tại xã Hòa Mỹ, gần 2.000 hộ dân với hơn 6.800 nhân khẩu đã bị cô lập, chính quyền phải huy động ca nô để tiếp tế và di dời dân.

Các xã phía Tây của tỉnh như Vụ Bổn, Yang Mao, Cư Pui, Krông Bông, Ea Súp… cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Tại xã Vụ Bổn, mưa lớn tập trung trong thời gian ngắn đã gây ngập úng cục bộ tại thôn 6 và các vùng trũng ven suối. Thống kê sơ bộ, xã Vụ Bổn đã có 12 nhà dân bị nước tràn vào nhà, 4 hộ bị cô lập hoàn toàn, giao thông tại nhiều thôn buôn bị chia cắt.

Đáng chú ý, mưa lớn kéo dài gây sạt lở nghiêm trọng tại nhiều tuyến giao thông huyết mạch. Cụ thể: đoạn đường Km 35+300 trên Quốc lộ 26, qua đèo Phượng Hoàng (xã Ea Trang) bị đất sạt xuống khiến các phương tiện không thể lưu thông. Các tuyến Quốc lộ: 1, 29, 19C và ĐT641, ĐT642, cùng nhiều tuyến đường liên xã cũng trong tình trạng chia cắt, khiến công tác tiếp cận cứu hộ gặp muôn vàn khó khăn.

Mệnh lệnh cấp bách

Trước diễn biến thiên tai khốc liệt, thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh, cả hệ thống chính trị tỉnh Đắk Lắk đã vào cuộc với tinh thần khẩn trương nhất. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị huy động 12.323 cán bộ, chiến sĩ các lực lượng tham gia ứng phó. Ngoài ra, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng và Quân khu 5 cũng đã chuẩn bị 224 xe ô tô các loại; 121 ca nô, xuồng máy; 1 máy chống sập, 24 máy bơm, 26 máy phát điện; 69 phao bè cứu sinh; 350 bộ nhà bạt các loại; 8.088 phao tròn cứu sinh; 7.179 áo phao và phương tiện, trang bị, vật chất khác... để cứu hộ, cứu nạn tại các điểm nóng ngập lụt.

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết kiểm tra tình hình mưa lũ tại thôn Chí Đức (xã Tuy An Bắc). Ảnh: Trung Hiếu

Trong chiều 19/11, đồng chí Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh có mặt tại Trung tâm Chỉ huy phòng chống lũ và cứu nạn cứu hộ của phường Phú Yên. Tại đây, đồng chí trực tiếp nắm tình hình, động viên lực lượng tuyến đầu và yêu cầu triển khai ngay các biện pháp cấp bách. Đồng chí nhấn mạnh: "Phải bằng mọi giá đưa người dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Tính mạng nhân dân là ưu tiên số một lúc này. Địa phương phải rà soát lại toàn bộ khu vực có nguy cơ ngập sâu trong đêm; tăng cường lực lượng, phương tiện đến các điểm nóng; kiên quyết vận động, thậm chí cưỡng chế di dời các hộ dân trong vùng nguy cơ cao".

Các địa phương khu vực phía Đông khẩn trương triển khai phương châm “bốn tại chỗ”, huy động tối đa lực lượng tiếp cận ngay các khu dân cư bị cô lập, chia cắt; tổ chức sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm; bảo đảm an ninh trật tự và hỗ trợ đầy đủ cho người dân tại nơi sơ tán.

Đặc biệt, lực lượng cứu hộ đã kịp thời cứu người trong gang tấc. Điển hình như tại xã Hòa Thịnh, trưa 19/11, nhận tin báo sản phụ Trịnh Thị Kim Lan (SN 2003) có dấu hiệu chuyển dạ nhưng bị nước lũ cô lập, Công an xã đã lập tức cử 6 cán bộ, chiến sĩ dùng xuồng chuyên dụng vượt dòng nước chảy xiết để đưa sản phụ đến trạm y tế an toàn. Hay tại phường Tuy Hòa, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ đã dầm mình trong nước lũ xuyên đêm 18 và ngày 19/11 để đưa 20 người dân, trong đó có thai phụ và người già, thoát khỏi khu vực nguy hiểm tại khu phố Ngọc Phước 1 và Đông Phước.

Chủ tịch UBND phường Tuy Hòa Nguyễn Công Thành cho biết: “Chúng tôi đã huy động toàn bộ lực lượng tại chỗ, sử dụng ca nô, xe chuyên dụng và các phương tiện dân quân để tiếp cận từng hộ dân. Mục tiêu là bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân, không để ai bị cô lập hay thiếu hỗ trợ. Hiện lực lượng cứu hộ tiếp tục chia mũi, vào sâu các tuyến đường ngập để đưa những người còn mắc kẹt ra khỏi khu vực nguy hiểm và hỗ trợ bà con ổn định tạm thời”.

Tại xã Tân Tiến, mặc dù chưa có thiệt hại về người và nhà ở nhưng chính quyền xã đã chủ động kiểm tra, rà soát các điểm ngập lụt cục bộ tại thôn 4, thôn 5, buôn Hằng 1A, Đắk Rơleang 2... để sẵn sàng phương án di dời khi cần thiết. Lực lượng xung kích xã Tân Tiến cũng túc trực tại các tuyến đường liên thôn, liên buôn bị ngập để hướng dẫn giao thông, bảo đảm an toàn cho người dân

 

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, khu vực phía Đông tỉnh (bao gồm Tuy Hòa, Sông Hinh...) tiếp tục có mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 200 - 300 mm, có nơi trên 500 mm. Đỉnh lũ tại trạm Củng Sơn (sông Ba) có khả năng vượt mức lũ lịch sử năm 1993 từ 1 - 1,3 m. Cơ quan chức năng đã nâng cảnh báo rủi ro thiên tai lên cấp 4, khuyến cáo người dân tại các vùng trũng thấp ven sông thuộc Đồng Xuân, Tây Hòa, Tuy Hòa... đề phòng sạt lở đất và ngập lụt sâu, tuyệt đối không di chuyển qua các ngầm tràn nguy hiểm.

Tại buổi làm việc khẩn với UBND tỉnh Đắk Lắk vào trưa 19/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu tỉnh huy động toàn bộ lực lượng, phối hợp chặt chẽ với Quân khu 5 “tìm mọi cách tiếp cận, bằng mọi giá cứu dân”, phải tiếp cận và đưa toàn bộ người dân mắc kẹt ra nơi an toàn. Đồng thời tăng cường tối đa phương tiện cứu hộ, điều chuyển ngay cho các địa phương đang bị ngập sâu và chia cắt. Bảo đảm đầy đủ lương thực, nước uống, lương khô cho người dân khu vực sơ tán, không để xảy ra tình trạng thiếu đói, thiếu nước; duy trì thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống.

Chủ động khắc phục thiệt hại

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Đắk Lắk, lượng mưa đo được từ 14 giờ ngày 18/11 đến 14 giờ ngày 19/11, phía Đông tỉnh phổ biến 400 - 600 mm, có nơi lớn hơn 800 mm; phía Tây tỉnh phổ biến từ 50 - 100 mm, có nơi cao hơn 150 mm.

Mưa lớn kéo dài đã gây ngập lụt diện rộng và sạt lở đất nghiêm trọng, đặc biệt tại các địa phương phía Đông. Theo thống kê sơ bộ đến chiều 19/11, có khoảng 155 điểm/42 xã, phường bị ngập lụt, nhiều nơi bị cô lập, chia cắt; nhiều khu vực sạt lở đất, đá; đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng và tài sản của nhân dân. Ngoài ra, có trên 1.000 ha cây trồng bị ngập, thiệt hại...

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã chỉ đạo tập trung toàn bộ lực lượng, phương tiện giúp các địa phương ứng phó, sơ tán nhân dân; yêu cầu các cơ quan, đơn vị theo dõi nắm chắc tình hình địa bàn, diễn biến, đặc biệt là các địa bàn có nguy cơ lũ, ngập lụt, sạt lở đất để kịp thời di dời hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Do phạm vi thiên tai xảy ra trên nhiều địa bàn, lực lượng và phương tiện tại chỗ của tỉnh đang phải dàn trải ra nhiều khu vực, vì vậy, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Quân khu 5 xem xét, điều động các đơn vị trực thuộc Quân khu và các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng hỗ trợ lực lượng, phương tiện để giúp địa phương sơ tán nhân dân. Cụ thể, xem xét, điều động lực lượng cùng 9 ca nô, 2 chiếc trực thăng để tham gia cứu hộ, tìm kiếm cứu nạn địa bàn các xã: Phú Hòa 1, Phú Hòa 2, Hòa Thành, Đức Bình, Tuy An Tây, Tuy An Đông, Đồng Xuân, Tuy An Bắc…

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di dời khỏi nơi nguy hiểm. Ảnh: BCĐ PTDS tỉnh

Theo thống kê sơ bộ đến 16 giờ ngày 19/11, có 8 nhà bị sập đổ và cuốn trôi; 22.938 lượt nhà bị ngập; 1.123 hộ bị cô lập; số hộ phải di dời khẩn cấp 7.765 hộ, hiện đã sơ tán, di dời đến nơi an toàn; có 43 hộ dân có nguy cơ sạt lở. Về giao thông, có 3 vị trí sạt lở, đứt đường và 36 vị trí ngập nước gây ách tắc giao thông… Đặc biệt, tại phường Sông Cầu, sạt lở đất gây sập nhà đã khiến 1 người tử vong.

UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp chặt chẽ với các địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết; duy trì chế độ trực ban 24/24. Các địa phương cần tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại để có phương án hỗ trợ kịp thời cho người dân để sửa chữa nhà cửa, ổn định dân cư.

Đối với các khu vực nước đang rút, các đơn vị cần huy động lực lượng giúp dân vệ sinh môi trường, sửa chữa nhà cửa, khôi phục cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm để sớm ổn định đời sống. Lực lượng công an, quân đội tiếp tục duy trì các chốt chặn tại những nơi nước chảy xiết, ngập sâu, kiên quyết không để người dân qua lại khi chưa bảo đảm an toàn.

Chiều 19/11, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức cuộc họp khẩn nhằm triển khai các biện pháp ứng phó trước tình hình mưa lớn kéo dài gây lũ lụt nghiêm trọng trên địa bàn. Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Tạ Anh Tuấn yêu cầu các sở, ngành và địa phương tập trung cao độ, theo dõi sát diễn biến mưa lũ để chủ động chỉ đạo ứng phó; khẩn trương di dời, sơ tán dân tại những khu vực trũng thấp, bị chia cắt, nguy cơ sạt lở; đồng thời huy động tối đa ca nô, xuồng máy, lực lượng quân đội, công an để hỗ trợ sơ tán người dân đến nơi an toàn. Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo khẩn cấp, phải thiết lập ngay các chốt chặn tại điểm ngập sâu, nước chảy xiết, tuyệt đối không để người dân qua lại nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về người. Khẩn cấp các biện pháp ứng phó, an toàn tính mạng cho người dân là ưu tiên hàng đầu.

Nhóm PV


Ý kiến bạn đọc