Multimedia Đọc Báo in

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết dự kỷ niệm 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam

18:00, 17/11/2025

Chiều 17/11, Sở GD-ĐT tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2025).

Tham dự có Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành hữu quan cùng đông đảo cán bộ, giáo viên đã và đang công tác trong ngành giáo dục và đào tạo.

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại buổi gặp mặt.
Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; ghi nhận những kết quả mà ngành giáo dục tỉnh đã đạt được trong thời gian qua, trong đó có vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn ngành. 

hihi
Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết tặng hoa chúc mừng ngành giáo dục nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

 

Năm học vừa qua, ngành GD-ĐT tỉnh đã hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh. Toàn tỉnh hiện có 1.379 cơ sở giáo dục với gần 710.000 học sinh; trong đó học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ 35,7%. Toàn ngành hiện có gần 38.330 cán bộ, viên chức, người lao động.

Chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn được nâng cao và phát triển mạnh. Nhiều năm liền, tỉnh Đắk Lắk dẫn đầu khu vực Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên về thành tích học sinh giỏi THPT cấp quốc gia; đạt nhiều giải cao trong các cuộc thi khoa học kỹ thuật và khởi nghiệp.

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết
Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết và Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lê Thị Thanh Xuân tặng hoa chúc mừng các Nhà giáo ưu tú. 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận và biểu dương những thành quả mà ngành giáo dục đã đạt được; đồng thời gửi lời tri ân sâu sắc đến các thầy giáo cô giáo.

Đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với nhiều yêu cầu đột phá; tỉnh Đắk Lắk cùng cả nước vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp với tinh thần “Chung một mái nhà - Chung một tầm nhìn - Chung một khát vọng”, hướng tới xây dựng văn hóa và con người Đắk Lắk mới, kết nối - sáng tạo - phát triển.

Giám đốc
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phạm Thị Ngọc Tuyết và Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lê Thị Thanh Xuân trao bằng khen Thủ tướng Chính phủ tặng các tập thể.

Thời gian tới, ngành GD-ĐT cần thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030; Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo…

Trong đó tập trung xây dựng hệ thống giáo dục của tỉnh đồng bộ, tinh gọn, hiệu quả; xây dựng môi trường học tập sáng tạo, an toàn và thân thiện; xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, kết hợp với tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, giáo viên…

Đại diện tập thể xuất sắc
Đại diện tập thể xuất sắc nhận cờ thi đua của UBND tỉnh trao tặng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng mong quý thầy cô sẽ tiếp tục giữ vững bản lĩnh nghề nghiệp; đổi mới, sáng tạo hơn nữa; yêu nghề, yêu trò hơn nữa để mỗi lớp học là một môi trường nuôi dưỡng nhân cách và ươm mầm tài năng cho tỉnh nhà.

Buổi lễ cũng tổ chức trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng tập thể Trường THPT Chuyên Lương Văn Chánh, Trường THCS và THPT Đông Du vì có thành tích xuất sắc năm học 2024 - 2025.

Các đại biểu tham dự lễ gặp mặt.
Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Đồng thời tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho tập thể Trường THPT số 1 Ngô Gia Tự và Trường THPT Lý Tự Trọng vì dẫn đầu phong trào thi đua của ngành giáo dục năm học 2023 – 2024; tặng bằng khen của UBND tỉnh cho 5 tập thể vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ từ năm học 2023 – 2024 đến năm học 2024 – 2025…

Thanh Hường


Ý kiến bạn đọc