Multimedia Đọc Báo in

Huyện Krông Búk: Nhiều hoạt động hỗ trợ hộ nghèo

16:04, 04/04/2023

Ngày 4/4, Phòng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn huyện Krông Búk trao 18 con dê giống Bách Thảo cho 3 hộ nghèo tại buôn Ea Sin (xã Ea Sin), với tổng trị giá gần 100 triệu đồng.

Các hộ được nhận dê giống là: Hoàng Trung Kiên, H’Buyn Kbuôr và H’Thăk Mlô (mỗi hộ 6 con dê giống, gồm 1 con dê đực và 5 con dê cái). 

tt
Ông Hoàng Trung Kiên (ngoài cùng bên phải) nhận dê giống từ Phòng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn huyện.
Ngoài trao dê giống, Phòng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn huyện còn hướng dẫn kỹ thuật làm chuồng, cách chăm sóc, chăn nuôi và biện pháp phòng bệnh cho đàn dê. Nhằm giúp các hộ có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện phát triển kinh tế phù hợp để từng bước vươn lên ổn định cuộc sống, giảm nghèo bền vững, thời gian tới Phòng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn huyện tiếp tục trao dê giống cho các hộ nghèo của xã Cư Pơng. 

*Cũng trong ngày 4/4, Hội LHPN huyện phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện và Quỹ xã hội từ thiện Tâm Nguyện Việt trao 200 thẻ bảo hiểm y tế cho hội viên phụ nữ và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Trong đó, tặng thẻ bảo hiểm y tế cho 115 hội viên phụ nữ xã Tân Lập và 85 học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái, Trường Tiểu học Hoàng Diệu và Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai. Tổng kinh phí trên 53 triệu đồng.

Phó Bí thư Huyện uỷ Nguyễn Quang Hùng
Lãnh đạo huyện Krông Búk và các đơn vị tặng thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. 

Đây là hoạt động thiết thực nhằm kịp thời hỗ trợ hội viên phụ nữ, học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận và tham gia bảo hiểm y tế, phòng ngừa rủi ro trong trường hợp không may bị bệnh tật, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Như Quỳnh


 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Huyện Krông Ana nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh
Thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng ngành Y tế huyện Krông Ana đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh ban đầu cho người dân, nhất là đối với tuyến y tế cơ sở.